(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) 10 tháng đầu năm 2017 là thời gian đáng ghi nhận với những thành công mới của ngành Văn hóa. Các hoạt động được diễn ra đều khắp trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và đều để lại nhiều dấu ấn đặc biệt không chỉ riêng đối với người dân xứ Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu ấn công tác văn hóa, thể thao và du lịch

(VH&ĐS) 10 tháng đầu năm 2017 là thời gian đáng ghi nhận với những thành công mới của ngành Văn hóa. Các hoạt động được diễn ra đều khắp trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và đều để lại nhiều dấu ấn đặc biệt không chỉ riêng đối với người dân xứ Thanh.

Nhiều hoạt động văn hóa được Sở VH,TT&DL tổ chức phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.JPG

Nhiều hoạt động văn hóa được Sở VH,TT&DL tổ chức phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động, ngành Văn hóa đã làm nên những gam màu sáng. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm Lễ hội Trò Chiềng (Yên Định); Lễ tục Kin Chiêng Booc Mạy (Như Thanh), Lễ hội Cầu Ngư (Hậu Lộc); Ngũ trò viên khê (Dân ca Đông Anh). Bên cạnh đó với mật độ dày đặc di tích danh thắng, nên công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn được ngành đặc biệt quan tâm. Ngành đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 52 - Năm 2017; Hội thảo khoa học chủ đề "Di sản Thành Nhà Hồ và Khu Di tích Phủ Trịnh, Nghè Vẹt trong quy hoạch bảo tồn gắn với phát triển du lịch huyện Vĩnh Lộc"; Lễ đón nhận Trò Xuân Phả là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; các lễ hội: Bà Triệu (Hậu Lộc), Trịnh Kiểm (Vĩnh Lộc), Lê Hoàn (Thọ Xuân)...

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao về chất lượng. 10 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 54/70 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa, đạt tỷ lệ 771% kế hoạch năm; 148/160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5% kế hoạch năm; 18/20 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ đạt 90% kế hoạch năm, góp phầnthực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tuyên truyền hiệu quả các ngày kỷ niệm, lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, ngành đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô lớn tại Thanh Hóa, như Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2017, Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách, Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc- 2017; "Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch"...

Đây cũng là thời gian các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, đó là việc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tập luyện, dàn dựng, khôi phục 17 vở diễn, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ hội, sự kiện, nhân dân 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tiêu biểu chương trình nghệ thuật sân khấu hóa phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, "Sầm Sơn bốn mùa biển hát"; Chương trình văn nghệ phục vụ mít tinh kỷ niệm năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào và Tuần lễ Văn hóa Hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn, năm 2017... Cũng tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng, chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017diễn ra tại Thanh Hóa, các nghệ sỹ của tỉnh đã đoạt 2HCV, 2 HCB và nhiều giải thưởng khác. Chỉ trong 9 tháng, các đơn vị nghệ thuật truyền thống đã tổ chức 675/770 buổi diễn, đạt 87.7% KH; doanh thu 2.060/2.433 triệu đồng, đạt 85% so với KH năm 2017, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân... Mới đây Nhà hát Nghệ thuật truyền thống đã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đoàn nghệ thuật truyền thống chèo, tuồng, cải lương, đáp ứng được nhu cầu mong muốn lâu nay của nghệ sỹ xứ Thanh, mở ra cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống ngày càng phát triển.

Lĩnh vực TDTT cũng là gam màu sáng trong sự phát triển của ngành. Hoạt động TDTT ngày càng phát triển theo chiều sâu, chất lượng, các giải thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi. Đặc biệt thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì thứ hạng cao, đạt nhiều kết quả nổi bật tại các giải quốc gia, quốc tế. Tính đến hết tháng 9/2017, tham gia thi đấu 93 giải quốc gia, quốc tế đạt 784huy chương: 283 HCV, 233 HCB, 268 HCĐ. Đội Bóng chuyền nữ Tiến Nông thi đấu giải vô địch quốc gia, xếp thứ 3/6 đội; giải bóng chuyền tỉnh Đắc Lắc mở rộng, xếp thứ 1/8 đội; Đội bóng đá FLC Thanh Hóa thi đấu 22 trận Giải Vô địch quốc gia Toyota V.League 2017, đạt 38 điểm hiện đang xếp thứ ba.

Văn hóa, thể thao có bước chuyển đáng kể, cùng với sự tiếp tục khởi sắc của ngành Du lịch đã tạo "thế chân kiềng" phát triển của ngành Văn hóa. Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh ước đón 6.192.000 lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ, đạt 86,6% KH năm, tổng thu du lịch đạt 6.825 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, đạt 85,4% KH năm 2017...Để có được những kết quả trên, nhiều giải pháp khả thi đã được ngành tích cực triển khai. Ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh; các Đề án: Truyền thông du lịch Thanh Hóa đến năm 2020; phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng Thương hiệu du lịch Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngành cũng tuyên truyền, quảng bá mở đường bay charter Thanh Hóa - Băng Cốc (Thái Lan); tăng cường quản lý hoạt động các khu du lịch biển thành phố Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa) Hải Hòa (Tĩnh Gia)... Vinh dự và tự hào khi Sầm Sơn được Bộ VH,TT&DL công nhận "Khu du lịch hàng đầu Việt Nam".

Trong lĩnh vực gia đình, ngành đã tham mưu trình Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ký kết Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác gia đình năm 2017. Duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; 9 tháng đầu năm, xây dựng được 30 mô hình với 150 CLB "gia đình phát triển bền vững", góp phần phòng, chống, giảm thiểu BLGĐ trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả mà ngành Văn hóa đạt được đã tích cực góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh.

Phương Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]