(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghè Đồi Sao - nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, tọa lạc tại thôn Thành Sơn, xã Thành Long (Thạch Thành), được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay, di tích này chưa được đầu tư tôn tạo xứng tầm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, có nguy cơ trở thành phế tích.

Di tích lịch sử nghè Đồi Sao có nguy cơ trở thành phế tích

Nghè Đồi Sao - nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, tọa lạc tại thôn Thành Sơn, xã Thành Long (Thạch Thành), được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay, di tích này chưa được đầu tư tôn tạo xứng tầm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, có nguy cơ trở thành phế tích.

Di tích lịch sử nghè Đồi Sao có nguy cơ trở thành phế tích

Nghè Đồi Sao là nơi du khách thập phương, tăng ni phật tử trong vùng thường đến để thắp hương cầu phúc, cầu an. Di tích có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống văn hóa, tâm linh của Nhân dân xã Thành Long (Thạch Thành).

Di tích lịch sử nghè Đồi Sao có nguy cơ trở thành phế tích

Tại nghè còn lưu giữ 2 sắc phong thời nhà Nguyễn.

Di tích lịch sử nghè Đồi Sao có nguy cơ trở thành phế tích

Tuy nhiên, vào những năm 60 của thế kỷ XX, nhà tiền đường của nghè Đồi Sao bị cháy, dẫn đến hư hỏng nhiều hạng mục. Riêng phần hậu cung của di tích còn khá nguyên vẹn về kiểu dáng kiến trúc, nhưng hiện nay đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Di tích lịch sử nghè Đồi Sao có nguy cơ trở thành phế tích

Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long cho biết: Thời gian qua, xã đã quan tâm bảo vệ di tích nghè Đồi Sao, nhưng kinh phí của xã hạn hẹp nên chỉ có thể làm mái tôn để bảo vệ nhà hậu cung. Về lâu dài, di tích cần được trùng tu, tôn tạo xứng tầm với giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]