(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những ngôi đình gỗ cổ bề thế và giàu giá trị, từng là niềm tự hào của bao thế hệ người dân địa phương. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chứng kiến đình Đô Mỹ (tọa lạc trên địa bàn xã Hà Tân, Hà Trung) thật khó giấu cảm xúc xót xa.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Là một trong những ngôi đình gỗ cổ bề thế và giàu giá trị, từng là niềm tự hào của bao thế hệ người dân địa phương. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chứng kiến đình Đô Mỹ (tọa lạc trên địa bàn xã Hà Tân, Hà Trung) thật khó giấu cảm xúc xót xa.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Đình Đô Mỹ được khởi dựng năm 1864 với diện tích 375 m2, công trình gỗ mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Mảng chạm khắc gỗ khỏe khoắn, uy nghiêm bên trong Di tích.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Công trình kiến trúc được chống đỡ bởi hệ thống 24 cột gỗ (cột cái, cột quân) và cột xây phía trước.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Cột gỗ dựng đình chủ yếu được chọn lựa từ những cây gỗ lim lớn, vòng tay người ôm không hết.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Từ khi được khởi dựng, đình Đô Mỹ là nơi thờ Thành hoàng làng Tô Hiến Thành.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Về sau, di tích còn là nơi thờ tự các liệt sĩ của làng đã ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Tuy nhiên, trải qua thời gian, công trình gỗ cổ đang có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Gỗ bị mối mọt phá hủy.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Người dân địa phương phải dùng nhiều cách khác nhau để “gia cố”.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Bên trong di tích ẩm ướt, xuống cấp.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Rui, mè bị mối mục.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Mái ngói Di tích bị “sụt” xuống từng mảng khiến mưa dột, nắng chiếu. Theo người dân địa phương, hiện tại khoảng 40% phần mái đình đã xuống cấp.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Vết nứt lớn bên “chái” đình khá lớn.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Đình Đô Mỹ khi khởi dựng quay mặt hướng Tây, nhưng do xuống cấp nhiều năm qua khiến hiện trang di tích “xiêu” về hướng Đông - Nam.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Là nơi thờ Thành hoàng làng, cũng là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, trước hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích, những năm qua lễ hội hàng năm tại đình Đô Mỹ phải tổ chức giản tiện, không tập trung đông người. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương buộc phải cấm trẻ em và hạn chế người lớn ra chơi tại đình.

Đình Đô Mỹ xuống cấp

Ông Nguyễn Văn Hài, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đô Mỹ, xã Hà Tân cho biết: “Xưa kia, để dựng lên tòa đại đình bề thế thì tiền nhân đã phải cố gắng biết bao công sức, tiền bạc, để lại niềm tự hào cho cháu con. Ngày nay, bảo tồn di tích là trách nhiệm, mong mỏi chính đáng của Nhân dân địa phương. Người dân làng sẵn sàng đóng góp kinh phí để cùng với các cấp chính quyền, ngành chuyên môn để trùng tu, giữ lấy đình Đô Mỹ -”linh hồn“ của không gian văn hóa làng”.

Trang Bùi


Trang Bùi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]