(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị 04 ngày 20/7/2011 của TP Thanh Hóa về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự thay đổi về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa nếp sống văn minh trong việc cưới

Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị 04 ngày 20/7/2011 của TP Thanh Hóa về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự thay đổi về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện...

Nằm ở trung tâm thành phố, trong những năm qua phường Lam Sơn luôn được đánh giá là đơn vị điển hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Trao đổi về những cách làm, bà Nguyễn Thị Ngà - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Những ngày đầu thực hiện mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, nhiều người dân chưa đồng tình ủng hộ. Theo họ, việc cưới hỏi là một trong ba việc lớn của đời người nên phải tổ chức long trọng bằng bạn bè, xóm làng. Hơn nữa, đây là quyền tự do của mỗi gia đình, không nên áp đặt... Thậm chí có những nhà ở một số tuyến phố không có vỉa hè hoặc vỉa hè chật hẹp đã lấn chiếm lòng đường để dựng rạp, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên trên các hệ thống loa truyền thanh của phường để qua đó nhằm biểu dương những gia đình làm tốt và nhắc nhở những gia đình chưa thực hiện tốt nên đã tạo sự chuyển biến từ trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Theo thống kê trong năm 2017 toàn phường Lam Sơn có 75 đám cưới nhưng cơ bản các đám cưới đều thực hiện việc không lấn chiếm lòng đường để dựng rạp, không sử dụng thiết bị âm thanh quá lớn gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh... Nhiều gia đình đã tổ chức đám cưới ngay tại nhà văn hóa phố, đảm bảo trang trọng, văn minh, lịch sự.

Đó cũng là cách làm mà phường Ba Đình đã triển khai và làm có hiệu quả trong nhiều năm qua. Công chức văn hóa xã hội Nguyễn Tuấn Tú cho biết: Cũng nằm trong tình trạng nhiều tuyến đường không có vỉa hè hoặc vỉa hè hẹp, như đường Nguyễn Trãi, có những phố cụt... thì việc dựng rạp là vô cùng khó khăn. Vì vậy, việc nhiều gia đình chọn nhà văn hóa phố tổ chức là cách làm rất có hiệu quả hiện nay. Và muốn làm được điều này thì bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động cần nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Rất mừng người đầu tiên thực hiện việc cưới tại NVH trên địa bàn phường là cán bộ đang công tác tại UBND phường Ba Đình. Từ một vài gia đình đi đầu, nhiều gia đình khác thấy được lợi ích đã tự nguyện làm theo...

Không chỉ nội thành mà những xã sáp nhập vào thành phố những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Chia sẻ công việc của những ngày đầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, ông Hà Huy Tâm - Trưởng phòng VHTT thành phố tâm sự: Chỉ cách đây vài năm thôi, khi một số xã sáp nhập về đây, vẫn còn diễn ra tình trạng ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày, gây lãng phí, tốn kém về mặt kinh tế. Thậm chí khi bị nhắc nhở, nhiều gia đình đã gây khó khăn và xảy ra xung đột ngay với cả đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Khẳng định rằng, trong những năm qua thực hiện Chỉ thị 04 trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Việc cưới được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm chống các khuynh hướng kinh doanh, vụ lợi, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, tình trạng tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài được ngăn chặn. Đến nay cơ bản không còn tình trạng mở loa đài quá to, quá giờ quy định, nhiều đám cưới được nhân dân tổ chức tại nhà văn hóa phố, thôn để tổ chức tiệc trà, không hút thuốc lá. Các gia đình tổ chức đám cưới gọn nhẹ, từ bước dạm ngõ đến tổ chức đón dâu. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hà Huy Tâm không khỏi trăn trở khi trong thời gian gần đây vẫn đang còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, lấn chiếm lòng đường để dựng rạp, ăn uống linh đình...

“Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố xuống cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân gương mẫu thực hiện Chỉ thị 04. Bên cạnh đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu và có nhiều sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời chấn chỉnh, phê phán những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở, không nề hà bất cứ một cá nhân nào, để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhằm xây dựng một xã hội văn minh và hiện đại” ông Hà Huy Tâm khẳng định.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]