(vhds.baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã ký Quyết định số 4665/QĐ-BTC, về việc thành lạp các tiểu ban và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thành lập các tiểu ban tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã ký Quyết định số 4665/QĐ-BTC, về việc thành lạp các tiểu ban và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh thành lập 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền, Tiểu ban Lễ tân và Tiểu ban An ninh trật tự.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa là nơi thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường trong cả nước.

Trong đó, Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền, gồm 8 thành viên, do đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VH,TT&DL làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban này chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn lựa chọn tác giả viết kịch bản và Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật lễ khai mạc, lễ bế mạc của ngày hội. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá cho ngày hội, thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Đồng thời phối hợp với Bộ VH,TT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo về tổ chức Ngày hội tại Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Tiểu ban An ninh trật tự gồm 5 thành viên, do đồng chí Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Ngày hội.

UBND tỉnh yêu cầu, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Trưởng tiểu ban chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch của Bộ VH,TT&DL, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 10-12/12 tại Thanh Hóa. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 6 tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Bình Phước, cùng sự giao lưu của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường; trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Mường; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mường; triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; hoạt động thể thao quần chúng dân tộc Mường…

Đ.Đ


Đ.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]