(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 13-6, tại xã Tam Chung, UBND huyện Mường Lát phối hợp với Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nếp sống văn hóa trong tang lễ cho vùng đồng bào Mông. Tham gia hội nghị có 185 học viên là đồng bào dân tộc Mông xã Tam Chung.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

Sáng 13-6, tại xã Tam Chung, UBND huyện Mường Lát phối hợp với Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nếp sống văn hóa trong tang lễ cho vùng đồng bào Mông. Tham gia hội nghị có 185 học viên là đồng bào dân tộc Mông xã Tam Chung.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

Các đại biểu và học viên dự Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày học viên sẽ được các báo cáo viên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh truyền đạt các chuyên đề, như: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ; Vấn đề xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng làng, bản văn hóa; Vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống thành lập “Nhà nước Mông”; Vấn đề về phòng, chống mua bán người; phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không tái trồng cây thuốc phiện; Vấn đề di cư tự do, truyền đạo và phát triển đạo trái pháp luật; Vấn đề vận động thực hiện xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước văn hóa tại vùng đồng bào Mông...

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi về nhận thức và chia sẻ những kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong tang lễ nói riêng, trong văn hóa nói chung của đồng bào Mông; kinh nghiệm vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

Báo cáo viên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các nội dung, chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thay đổi về nhận thức, niềm tin của đồng bào Mông trong thực hiện nếp sống văn hóa tang lễ; từ đó tự giác xóa bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào, chấp hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]