(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 31-12-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2472/QĐ - CTN về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Quyết định số 2473/QĐ - CTN về việc tặng Giải thưởng Nhà Nước về khoa học và công nghệ đợt 6 năm 2021. Cụm công trình “Thơ Việt Nam hiện đại” của GS.TS Lê Văn Lân (bút danh Mã Giang Lân) được trao giải thưởng Nhà nước lĩnh vực khoa học xã hội và Nhân văn.

GS, TS, NGND Lê Văn Lân với Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

Ngày 31-12-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2472/QĐ - CTN về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Quyết định số 2473/QĐ - CTN về việc tặng Giải thưởng Nhà Nước về khoa học và công nghệ đợt 6 năm 2021. Cụm công trình “Thơ Việt Nam hiện đại” của GS.TS Lê Văn Lân (bút danh Mã Giang Lân) được trao giải thưởng Nhà nước lĩnh vực khoa học xã hội và Nhân văn.

GS, TS, NGND Lê Văn Lân với Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

Cụm công trình “Thơ Việt Nam hiện đại” của GS.TS, Nhà giáo nhân dân Lê Văn Lân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 năm 2021.

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Lân (bút danh Mã Giang Lân) sinh năm 1941 tại làng Nam Ngạn, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa ngày nay. Ông tốt nghiệp Ngành Văn học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965 và được giữ lại trường.

GS, TS, NGND Lê Văn Lân với Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

GS.TS NGND Lê Văn Lân

Từ khi nhận bằng đại học đến nay, ông đã làm việc tại Khoa Văn, Đại học Tổng hợp (nay là trường KHXH&NV thuộc ĐHQG Hà Nội). Hơn 40 năm, trong đó hơn chục năm ông đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Ông nhận bằng Tiến sĩ năm 1985, được công nhận chức danh Giáo sư năm 2002 và cùng năm ấy được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm 2010, Giáo sư Lê Văn Lân được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Cụm công trình “Thơ Việt Nam hiện đại” của GS.TS, NGND Lê Văn Lân là tập hợp gồm 4 công trình tác phẩm nghiên cứu thể loại thơ: Tiến trình thơ hiện đại Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000; Thơ hình thành và tiếp nhận, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; Văn học hiện đại Việt Nam - Vấn đề - Tác giả, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005; Những cấu trúc của thơ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. Cụm công trình này đã được tập hợp, in lại trong Tuyển tập nghiên cứu, phê bình, tập 1 và tập 2, 1640 trang, Nxb Văn học, Hà Nội, 2017.

Cụm công trình là hệ thống những kết quả tìm tòi, nghiên cứu say mê, cần mẫn của một chuyên gia về Thơ Việt Nam hiện đại suốt 48 năm. Cụm công trình vừa có tính độc lập vừa có giá trị liên tri thức. Tác phẩm vừa bộc lộ những đổi mới về phương pháp luận nghiên cứu, đồng thời có những kiến giải, góc nhìn mới là những tìm tòi, đánh giá chuyên sâu về thơ Việt Nam hiện đại, như: Lý luận về thơ (quan niệm về thơ, sự vận động thể loại, các thể thơ, dạng thơ, cấu trúc của thơ, đặc trưng thẩm mỹ của thơ...); Cụm công trình cũng đã hệ thống hóa, khái quát hóa và luận bàn chuyên sâu về tiến trình, đặc điểm, các hiện tượng tiêu biểu của thơ Việt Nam hiện đại, qua đó khẳng định ý nghĩa và tính ưu việt của phương pháp thực chứng ngữ nghĩa kết hợp với các lý thuyết hiện đại, như: Cấu trúc luận, Thi pháp học, Địa văn hoá, Văn hoá học, Ngôn ngữ học… Nhiều vấn đề trong bốn công trình này đã được giảng dạy cho sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh, được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trước khi in thành sách.

Cụm công trình “Thơ Việt Nam hiện đại” của GS.TS, NGND Lê Văn Lân thực sự có đóng góp lớn cho khoa nghiên cứu văn học Việt Nam.

Hỏa Diệu Thúy


Hỏa Diệu Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]