(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 7/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trở về” đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là chương trình nhân văn đầy ý nghĩa nhằm mục đích gây quỹ từ thiện, hỗ trợ bà con đồng bào vùng lũ ở Quan Sơn, Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gần 3,8 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ Thanh Hóa từ chương trình nghệ thuật “Trở về”

Tối 7/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trở về” đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là chương trình nhân văn đầy ý nghĩa nhằm mục đích gây quỹ từ thiện, hỗ trợ bà con đồng bào vùng lũ ở Quan Sơn, Thanh Hóa.

Niềm vui của những người con Thanh Hóa khi chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Với tinh thần tương thân tương ái, hướng về quê hương, những người con xứ Thanh là các nghệ sĩ, ca sĩ trẻ xứ Thanh bằng tấm lòng, lời ca, tiếng đàn thông qua các tác phẩm âm nhạc cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân giúp phần nhỏ công sức của mình thông qua chương trình nghệ thuật “Trở về”. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: NSƯT Khánh Hoà, NSƯT Minh Lương, NSƯT Lương Huy; Ca sĩ: Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồ Quang 8, Lê Anh Dũng, Thu Hường, Hương Giang, Hữu Tuấn, Lê Trinh, Tuấn Cường, Mai Út, Thanh Huyền chương trình thu hút sự chú ý của người nghe nhạc ngay từ khi chuẩn bị.

Một số tiết mục đậm hình ảnh xứ Thanh và tình cảm của người nghệ sĩ.Bức tranh "Trở về" khắc họa hình ảnh cây cầu Hàm Rồng xây dựng năm 1904 do Thạc sĩ, giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Đàm Minh Hưng thực hiện bằng phương pháp thủ công trên chất liệu đồng đã được đấu giá 120 triệu đồng.

Với 3 phần, Phần I, mang tên Đường về Thanh Hóa với các ca khúc như: Chào sông Mã anh hùng, Quê tôi, Về với xứ Thanh,... Phần II, có chủ đề Tình làng quê được thể hiện qua chùm ca khúc: Trở về dòng sông tuổi thơ, Làng tôi, Thương về miền Trung, Quê hương, Tình đất… Và phần III: Mẹ tôi, Tình cha, Cám ơn mẹ...nói lên ý nghĩa của sự trở về đối với những nghệ sĩ xứ Thanh xa quê lập nghiệp nhưng vẫn đau đáu nỗi lòng nhớ về quê hương nguồn cội...

Kết thúc chương trình, các nghệ sĩ thu được 3,8 tỉ đồng. Từ số tiền thu được, Ban tổ chức chương trình và các nhà tài trợ đã quyết định trích 1,1 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh Thanh Hóa để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai của các huyện miền núi trong tỉnh. Đồng thời tài trợ kinh phí để xây dựng lại Trạm y tế xã Trung Sơn huyện Quan Sơn. Số tiền còn lại, sẽ được Ban tổ chức chương trình hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung.

Ngoài ra, theo thông tin từ Ban tổ chức, sau đêm nhạc sẽ có nhiều chương trình thiện nguyện tiếp tục được diễn ra mong muốn nhân lên tinh thần tương thân, tương ái với cộng đồng gặp khó khăn trong thiên tai.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]