(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Trung Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 7 km đường biêngiới, 4 cột mốc quốc giới . Với địa bàn rộng, gồm 15 bản , trong đó có 11 bản Mông, 4 bản Thái, Mường, K inh; đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, khi tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 39,68%. Để giữ vững bình yên nơi biên cương, thời gian qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Vì bình yên khu vực biên giới xã Trung Lý

Đồn Biên phòng Trung Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 7 km đường biêngiới, 4 cột mốc quốc giới . Với địa bàn rộng, gồm 15 bản , trong đó có 11 bản Mông, 4 bản Thái, Mường, K inh; đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, khi tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 39,68%. Để giữ vững bình yên nơi biên cương, thời gian qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Vì bình yên khu vực biên giới xã Trung Lý

Đồn Biên phòng Trung Lý bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy.

Xác định muốn biên giới bình yên thì tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội phải được đảm bảo, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy khu vực biên giới mà Đồn được giao quản lý.

Là người con dân tộc Mông, Đại úy Sùng A Ư, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý thấu hiểu từng nếp nhà, tập quán và cả những nhọc nhằn trong canh tác của bà con nơi đây. Ở xã biên giới nghèo này, khi cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy, lúc túng thiếu, người dân rất dễ bị lôi kéo vào con đường sử dụng hoặc vận chuyển ma túy trái phép. Hiểu rõ điều đó, Đại úy Sùng A Ư cùng đồng đội đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, duy trì công tác tuyên truyền thường xuyên để giúp dân bản không vi phạm pháp luật.

"Chúng tôi tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp, bằng 2 thứ tiếng, kết hợp cả tiếng phổ thông, tiếng dân tộc, làm sao để bà con hiểu, nắm vững quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, không tang trữ chất cấm, ma túy....". Đại úy Sùng A Ư Đồn Biên phòng Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ

Với bà Thao Thị My ở bản Khằm 2 cuộc sống vốn chỉ quẩn quanh nơi rừng núi. Thế nhưng, bà chỉ thực sự thấm thía lời cán bộ và đặt niềm tin vào các chiến sĩ Biên phòng sau biến cố đau thương khi chồng bà qua đời vì ma túy. Bà Thao Thị My chia sẻ: "Chồng tôi trước đây bị nghiện ma túy, cán bộ khuyên cai nghiện nhưng không nghe. Mãi đến khi ông ấy chết do sử dụng ma túy, tôi mới thực sự hiểu và tin lời cán bội nói. Giờ tôi hiểu nên cũng tích cực tuyên truyền để dân bản, nhất là các cháu trong gia đình không sử dụng, buôn bán và vận chuyển ma túy, bởi từ bỏ ma túy mới xây dựng được cuộc sống ấm no".

Không dừng lại ở việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý còn đặc biệt chú trọng cảm hóa và giúp đỡ những người từng lầm lỡ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng, những người lính quân hàm xanh đã kiên trì vận động, giúp họ hiểu rằng: chỉ có tuân thủ pháp luật và tu chí làm ăn mới là con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Trung Lý luôn chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; nhất là pháp luật về biên giới quốc gia, phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.... Kết quả, đơn vị đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền 48 buổi/4.628 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động được 6 lượt/24 lượt người tham gia; tuyên trên hệ thống loa truyền thanh xã, bản 180 giờ. Tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác giao nộp 26 khẩu súng tự chế các loại. Tổ chức tốt việc nắm tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; thu thập được 575 tin, trong đó có 306 tin có giá trị, 269 tin tham khảo. Đặc biệt, các tuyến đường mòn từ Na Hàm, Khằm Nàng (Lào) qua bản Khằm 1, Khằm 2 và hệ thống mốc giới luôn được Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ.

Nhờ tổ chức tốt việc nắm tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, năm 2025, Đồn biên phòng Trung Lý phối hợp với Công an xã đã bắt được 8 vụ ma túy với 9 đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Đồn Biên phòng bắt giữ xử lý 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma tuý.

Bình yên nơi biên giới không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những buổi tuyên truyền bền bỉ, những chuyến tuần tra lặng lẽ xuyên rừng, vượt suối; là trách nhiệm của các lực lượng chức năng và hơn hết là sự đồng lòng, tin tưởng của Nhân dân xã Trung Lý. Khi mỗi người dân đều hiểu luật, chấp hành luật và chủ động bảo vệ đường biên, cột mốc, thì mỗi bản làng nơi đây sẽ thực sự trở thành một “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc.

Thúy Lượng


Thúy Lượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]