Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân (Bài 2): An ninh vững từ cơ sở
Từ ngày 1/7, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các xã, phường có địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và khối lượng công việc nhiều. Trước yêu cầu mới, lực lượng công an xã đã nhanh chóng thích ứng, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền cơ sở.
Lực lượng Công an xã Sao Vàng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh trên địa bàn.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lưu Vệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã: Quảng Định, Quảng Đức và thị trấn Tân Phong, thuộc huyện Quảng Xương cũ, với quy mô dân số hơn 40.000 người, diện tích 26,84km2. Việc mở rộng địa bàn, gia tăng dân số đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý cư trú, trật tự giao thông và phòng ngừa tội phạm. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an xã Lưu Vệ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động và quyết liệt trong hành động. Từ ngày 1/7 đến nay, lực lượng công an xã đã tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu, đã xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích; 1 vụ/2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/2 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy...
Trung tá Lê Hữu Anh, Phó trưởng Công an xã Lưu Vệ, cho biết: “Công an xã Lưu Vệ phấn đấu đến năm 2030 đưa 100% các đối tượng trong diện vào quản lý, kéo giảm tội phạm từ 15 - 20%, chủ động nhận diện, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. 100% số vụ việc phức tạp liên quan đến ma túy được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở”.
Giữ bình yên cơ sở, Công an xã Lưu Vệ đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT theo chỉ đạo của Công an tỉnh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào vì ANTT như: “Camera an ninh”, “Tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng”, “Xã không ma túy”... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương để nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận.
Công an xã Lưu Vệ trực tiếp gặp gỡ hộ gia đình, nắm tình hình ANTT.
Xã Sao Vàng được thành lập có diện tích hơn 89km2, dân số hơn 44.000 người, trở thành một một trong những xã có quy mô lớn của tỉnh. Xã có vị trí quan trọng khi có Cảng Hàng không Thọ Xuân, nằm trên trục giao thông chính kết nối các khu hành chính, thương mại, dịch vụ và đô thị mới, đồng thời tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn... Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT của 4 xã, thị trấn trước khi sáp nhập (gồm xã Xuân Sinh, Thọ Lâm, Xuân Phú và thị trấn Sao Vàng): xảy ra 18 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật (giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2024); tổ chức 22 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, đơn vị, doanh nghiệp với gần 5.000 lượt người tham gia. Đăng tải, chia sẻ 620 bài viết tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản...; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, như: “Camera an ninh với ANTT”, “tổ 3 trên 1” (3 cựu chiến binh phối hợp giáo dục, cảm hóa 1 người chấp hành án tù về địa phương), “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”... Đặc biệt, mô hình điểm “Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của VNeID”, đã thành lập các tổ mô hình với 106 thành viên. Các tổ mô hình bám sát địa bàn, hoạt động thường xuyên, hàng tháng tiến hành rà soát trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật đề xuất Ban chỉ đạo mô hình đưa vào quản lý và áp dụng biện pháp giáo dục, cảm hóa phù hợp. Sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình đã đưa vào diện tuyên truyền giáo dục 22 em, trong đó 20 em đã có chuyển biến tích cực. Nhờ đó, tình hình ANTT tại địa bàn 4 xã, thị trấn được đảm bảo, không để xảy ra tình huống, vụ, việc đột xuất, bất ngờ... Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, Công an xã Sao Vàng đã ổn định tổ chức, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT. Trong đó, đã phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ 1 đối tượng cướp tài sản...
Đại úy Phạm Khắc Hưng, Phó trưởng Công an xã Sao Vàng cho biết: “Tuy còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, song Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh, góp phần tích cực huy động hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Sau sáp nhập, lực lượng công an xã phải quản lý địa bàn rộng hơn và chịu sức ép lớn hơn về kỳ vọng từ người dân. Trong bối cảnh đó, các đơn vị đã chú trọng đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng thời, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hoạt động vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề về ANTT... giữ bình yên từ những khu dân cư. Từ những kết quả cụ thể tại xã Lưu Vệ và Sao Vàng, có thể thấy lực lượng công an xã khẳng định vai trò then chốt giữ gìn bình yên từ cơ sở. Đây không chỉ là lực lượng chấp pháp mà còn là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần thực hiện thành công mô hình chính quyền 2 cấp, chính quyền gần dân và vì dân.
Bài và ảnh: Phan Thị
{name} - {time}
-
2025-08-16 14:34:00
Người trẻ “nhảy việc”: Tự do hay trốn tránh?
-
2025-08-16 10:40:00
Nỗi niềm chợ truyền thống
-
2025-08-16 07:00:00
Dự báo thời tiết hôm nay 16/8/2025