(vhds.baothanhhoa.vn) - “Chia tay” việc làm cũ, thử sức công việc mới... mà ở đó, người lao động có thể tạo ra giá trị và khả năng của bản thân một cách linh hoạt, tự do, không bó buộc bởi một quy tắc nhất định. Điều này đã và đang tạo sức hút với giới trẻ, độ tuổi muốn thử sức, trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Việc làm tự do và câu chuyện của người trẻ

“Chia tay” việc làm cũ, thử sức công việc mới... mà ở đó, người lao động có thể tạo ra giá trị và khả năng của bản thân một cách linh hoạt, tự do, không bó buộc bởi một quy tắc nhất định. Điều này đã và đang tạo sức hút với giới trẻ, độ tuổi muốn thử sức, trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Việc làm tự do và câu chuyện của người trẻBùi Thị Nga, cô gái dân tộc Mường, xã Thạch Lâm (Thạch Thành) thành công với mô hình homestay “Bỏ phố về rừng”.

Tùy vào tính cách, quan điểm, môi trường sống, giới trẻ hiện nay có những nhận định, đánh giá khác nhau về lựa chọn công việc. Nhiều người mong muốn vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước với sự ổn định lâu dài... Cũng có những trường hợp thích công việc tự do, chủ động thời gian, không phải chịu sự quản lý của cơ quan, đoàn thể nào... Thực tế cho thấy, xu hướng chọn nghề nghiệp, việc làm của các bạn trẻ hiện nay có nhiều thay đổi, hướng đi “táo bạo” hơn so với trước đây.

Trường hợp của Bùi Thị Nga cùng em gái Bùi Thị Ngân, dân tộc Mường ở xã Thạch Lâm (Thạch Thành) là ví dụ. Mặc dù có công việc ổn định nhưng 2 chị em vẫn đau đáu xây dựng một thương hiệu du lịch cộng đồng cũng như mong muốn lan tỏa xu hướng làm loại hình du lịch này cho bà con trên chính quê hương mình. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Nga đã xây dựng thành công mô hình homestay “Bỏ phố về rừng” với hệ thống 2 nhà sàn, 7 chòi và các sạp bên suối, nơi hạ nguồn của thác Mây. Đây là homestay có vị trí khá thuận lợi, là nơi trải nghiệm lý tưởng cho du khách. Bùi Thị Nga cho biết: "Khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng thường đông nhất từ tháng 4 đến tháng 10. Dự định sắp tới, 2 chị em sẽ đầu tư thêm nhiều hạng mục như bungalow (nhà 1 tầng), khu giải trí...".

Từng là giáo viên hợp đồng môn Tin học nhưng sau đó, Lê Hồng Anh, 29 tuổi, ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) quyết định nghỉ việc, chuyển sang làm tư vấn thiết kế xây dựng. Thời gian đầu, khi bước chân vào nghề, Hồng Anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ vốn kiến thức sẵn có thêm sự hỗ trợ của bạn bè đã giúp anh dần “chinh phục” thử thách, khẳng định bản thân. Việc làm mới đã tạo thu nhập ổn định hơn và quan trọng là Hồng Anh có thể tự chủ trong công việc. Anh chia sẻ: "Khi lập gia đình thì vấn đề chi tiêu càng nhiều nên đành phải chuyển nghề để có cuộc sống tốt hơn. Nghề mới, tất nhiên cũng không ít áp lực bù lại thu nhập bảo đảm hơn".

Từ bỏ nghề kỹ sư xây dựng cầu đường với thu nhập khá ổn định, năm 2022, Lê Công Vũ, 35 tuổi, ở xã Xuân Phong (Thọ Xuân) quyết định về quê khởi nghiệp với mô hình trang trại tổng hợp. Tại đây, trên mảnh đất hơn 4ha, anh đã đào ao thả cá, nuôi vịt chạy đồng, nuôi gà sạch kết hợp trồng cây ăn quả, cây cảnh, hướng đến sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Mô hình đến nay phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. "Mỗi năm trừ chi phí, trang trại mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà đã thôi thúc tôi trở về, rất may lại có sự hậu thuẫn của gia đình nên công việc cũng khá thuận lợi...", anh Vũ nói.

Được “bơi” trong môi trường tự do đồng nghĩa phải đối diện với những thử thách để đạt mục tiêu về hiệu quả kinh tế hoặc cũng có thể để thỏa sức sáng tạo, thể hiện đam mê... Vậy nên, để phát triển, khẳng định giá trị bản thân ở môi trường mới, mà ở đó không thể thiếu sự chuẩn bị hành trang cần thiết, biết ứng phó với mọi tình huống trên con đường khởi nghiệp...

Bài và ảnh: Viết Trung



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]