(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 10 năm gắn bó với ngành y, Thạc sĩ, Bác sĩ (Ths.Bs) y khoa Lê Xuân Chính - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được biết đến là người có nhiều trăn trở nghiên cứu khoa học nhằm phát hiện, điều trị bệnh ung thư.

Bác sĩ trẻ Lê Xuân Chính và những “trăn trở” với bệnh ung thư

Hơn 10 năm gắn bó với ngành y, Thạc sĩ, Bác sĩ (Ths.Bs) y khoa Lê Xuân Chính - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được biết đến là người có nhiều trăn trở nghiên cứu khoa học nhằm phát hiện, điều trị bệnh ung thư.

Bác sĩ trẻ Lê Xuân Chính và những “trăn trở” với bệnh ung thưBác sĩ Lê Xuân Chính thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình, chàng trai trẻ Lê Xuân Chính (quê xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa) về công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Năm 2017, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được thành lập, anh chuyển về đây công tác. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2018, anh theo học thạc sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, anh liên tục tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Y Hà Nội, Bs Lê Xuân Chính làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng (Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa).

Hơn 10 năm gắn bó với ngành y, Ths.Bs Lê Xuân Chính - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng được biết đến là người có nhiều trăn trở nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Tiêu biểu trong đó là 2 đề tài nghiên cứu: “Nhận xét đặc điểm hình ảnh và kỹ thuật sinh thiết xuyên thành nốt đơn độc ở phổi 3cm dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2021 - 2022” và “Đánh giá hiệu quả bước đầu điều trị nhân giáp lành tính bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2020 - 2021”. Trong đó đề tài nghiên cứu “Nhận xét đặc điểm hình ảnh và kỹ thuật sinh thiết xuyên thành nốt đơn độc ở phổi ≤3cm dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2021 - 2022 được đánh giá cao.

Chia sẻ về nghiên cứu, Ths.Bs Lê Xuân Chính cho biết: Ung thư phổi là bệnh lý ung thư có tỉ lệ mắc mới và tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đứng đầu ở cả hai giới nam và nữ. Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,64 triệu trường hợp mắc mới ung thư phổi, chiếm 14,4% tổng số ca ung thư mới phát hiện. Đồng thời, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,41 triệu người tử vong vì ung thư phổi. Tỉ lệ sống sau 5 năm trung bình của bệnh nhân ung thư phổi thấp, xấp xỉ 29,4%. Việc sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư phổi có ý nghĩa quan trọng trong điều trị ung thư phổi.

Bác sĩ trẻ Lê Xuân Chính và những “trăn trở” với bệnh ung thư

Đề tài nghiên cứu của bác sĩ Lê Xuân Chính được đánh giá là đã góp phần quan trọng trong việc phát triển chuyên ngành Ung bướu tại Thanh Hóa.

Bác sĩ Lê Xuân Chính chia sẻ rõ hơn về đề tài nghiên cứu của mình: Ở Việt Nam, kỹ thuật sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính đã được thực hiện từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, tỉ lệ tai biến của sinh thiết u phổi có liên quan trực tiếp đến kích thước khối u, đặc biệt đối với khối u phổi kích thước dưới 3cm. Khối u càng nhỏ tỷ lệ tai biến, biến chứng càng cao và càng đòi hỏi kỹ thuật thực hiện phải chính xác cao. Chính vì điều đó nên kỹ thuật sinh thiết xuyên thành nốt đơn độc ở phổi ≤ 3cm dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính ít được các bệnh viện triển khai thực hiện.

Đánh giá về Ths.Bs Lê Xuân Chính và đề tài nghiên cứu khoa học của anh, Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Lê Xuân Chính là bác sĩ trẻ có nhiều tâm huyết chuyên môn, một đoàn viên xuất sắc luôn nỗ lực trong công việc và nghiên cứu khoa học. Ứng dụng kỹ thuật sinh thiết xuyên thành nốt đơn độc ở phổi 3cm dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính là công trình ứng dụng công nghệ tiên tiến, nổi trội, tiêu biểu về y khoa của tỉnh. Kết quả nghiên cứu hiện đang được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa một cách thường quy trên những bệnh nhân có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật. Đây cũng là một phương pháp chẩn đoán sớm, giúp người bệnh được chẩn đoán, điều trị sớm nhằm làm tăng thời gian sống của bệnh nhân ung thư. Kỹ thuật hiện đã và đang triển khai thường quy tại bệnh viện, góp phần hạn chế chuyển người bệnh ra tuyến trung ương gây quá tải. Đề tài nghiên cứu của bác sĩ Chính được Ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao và được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022”.

“Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, kỹ thuật này là một bước tiến lớn khó thực hiện, đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao. Nghiên cứu góp phần quan trọng trong việc phát triển chuyên ngành ung bướu tại Thanh Hóa, đưa trình độ chẩn đoán và điều trị trong lĩnh vực ung bướu tỉnh nhà tiệm cận với các bệnh viện tuyến trung ương. Đề tài nghiên cứu khoa học được xếp loại xuất sắc theo Quyết định số 1217/QĐ-BVUB của Bệnh viện Ung bướu ngày 11-11-2022 về việc công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022”, Ths.Bs Nguyễn Văn Tú, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm về đề tài nghiên cứu của Ths.Bs Lê Xuân Chính.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]