(vhds.baothanhhoa.vn) - Khoảnh khắc trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về Lê Thị Vân Anh, nữ võ sĩ người Thanh Hóa không giấu nổi sự xúc động. Sau bao ngày nén đau để trở lại thi đấu, cảm xúc như vỡ òa khi cô biết mình đã giành tấm HCV thứ ba tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á. Đó không chỉ là niềm vui của một chiến thắng, mà còn là sự giải tỏa sau gần hai tháng chiến đấu với chấn thương để kịp trở lại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2026 vừa diễn ra.

Bàn tay chưa kịp lành và tấm HCV châu Á thứ ba của Lê Thị Vân Anh

Khoảnh khắc trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về Lê Thị Vân Anh, nữ võ sĩ người Thanh Hóa không giấu nổi sự xúc động. Sau bao ngày nén đau để trở lại thi đấu, cảm xúc như vỡ òa khi cô biết mình đã giành tấm HCV thứ ba tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á. Đó không chỉ là niềm vui của một chiến thắng, mà còn là sự giải tỏa sau gần hai tháng chiến đấu với chấn thương để kịp trở lại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2026 vừa diễn ra.

Bàn tay chưa kịp lành và tấm HCV châu Á thứ ba của Lê Thị Vân Anh

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự (áo xanh) cùng ban huấn luyện đội tuyển Pencak Silat Việt Nam chúc mừng tấm HCV thứ 3 trong sự nghiệp của Lê Thị Vân Anh (thứ hai từ trái sang).

Tấm HCV tối 22/7 là lần thứ ba Vân Anh bước lên bục cao nhất châu lục. Nhưng phía sau chiến thắng ấy là cả một hành trình phải nén đau tập luyện khi bàn tay trái vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương gãy xương.

Thi đấu gần như chỉ với một cánh tay

Ít ai biết rằng, chỉ gần hai tháng trước giải đấu, Vân Anh gặp chấn thương gãy xương bàn tay trong quá trình tập luyện. Quãng thời gian hồi phục ngắn khiến cô không thể trở lại với thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu quan trọng nhất châu lục.

“Giải đấu này em gần như chỉ có thể dùng một tay và hai chân. Điều đó rất bất tiện. Mỗi lần va chạm em đều sợ trúng vào bàn tay bị thương, chỉ cần đau lại là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi đấu”, Vân Anh chia sẻ.

Bàn tay chưa kịp lành và tấm HCV châu Á thứ ba của Lê Thị Vân Anh

Khoảnh khắc chiến thắng đầy cảm xúc của Lê Thị Vân Anh (giáp xanh) tại chung kết giải Vô địch châu Á năm 2026. Ảnh: VTV

Bị chấn thương, nữ võ sĩ Thanh Hóa cùng ban huấn luyện phải điều chỉnh chiến thuật, hạn chế tối đa những tình huống có thể tác động trực tiếp vào bàn tay. Trên thảm đấu, mỗi pha ra đòn đều đòi hỏi sự tính toán nhiều hơn, bởi nỗi lo tái phát chấn thương luôn hiện hữu.

Thế nhưng, vượt lên trên những bất lợi ấy, Vân Anh vẫn lần lượt vượt qua các đối thủ để giành tấm HCV châu Á thứ ba trong sự nghiệp.

Hai lần vượt qua chấn thương để bước lên đỉnh châu Á

Đây không phải lần đầu tiên Lê Thị Vân Anh bước lên bục cao nhất châu Á khi cơ thể chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Cuối năm 2022, trước thềm Giải vô địch Pencak Silat châu Á tại Malaysia, cô từng gặp chấn thương vai nghiêm trọng. Có thời điểm, nữ võ sĩ không thể nhấc tay lên, việc tập luyện gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

Bàn tay chưa kịp lành và tấm HCV châu Á thứ ba của Lê Thị Vân Anh

Lê Thị Vân Anh (thứ hai từ trái sang) giành HCV tại giải Vô địch châu Á năm 2022.

Đến giờ, mỗi khi nhắc về chấn thương vai năm 2022, Vân Anh vẫn nhớ như in quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Cô từng chia sẻ: “Nhiều tháng liền không thể tập luyện, tôi từng rất nản chí. Nhưng khi đối mặt với suy nghĩ không thể đồng hành cùng thầy, cùng bạn bè và phải từ bỏ niềm đam mê đã theo đuổi cả hành trình dài, tôi đã phải tự vực dậy tinh thần của mình để không bỏ cuộc”.

Cuối năm 2022, cô trở lại mạnh mẽ và giành tấm HCV châu Á đầu tiên trong sự nghiệp.

Chiến thắng ấy không chỉ mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn tạo đà để Vân Anh lần đầu tiên đăng quang tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, giải đấu lớn nhất của thể thao thành tích cao trong nước.

Bản lĩnh nhà vô địch

Hai tấm HCV châu Á cách nhau bốn năm, đều đến trong những thời điểm cô phải chiến đấu với chấn thương. Chiến thắng đến với cô không phải bằng thể trạng hoàn hảo, mà bằng bản lĩnh, sự lì lợm và khát khao chiến thắng.

Ở tuổi 26, Vân Anh đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước với 6 lần vô địch quốc gia, 3 HCV châu Á và 1 HCV thế giới.

Bàn tay chưa kịp lành và tấm HCV châu Á thứ ba của Lê Thị Vân Anh

Vân Anh (phải) tiếp tục hướng đến mục tiêu giành “vàng” tại Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay.

Phía trước cô là Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, nơi Vân Anh đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV giành được cách đây bốn năm và tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường quốc nội.

Bàn tay bị gãy rồi sẽ lành theo thời gian. Nhưng tấm HCV châu Á thứ ba sẽ còn ở lại như một minh chứng cho ý chí và bản lĩnh của Lê Thị Vân Anh. Bởi đôi khi, điều tạo nên một nhà vô địch không chỉ là những gì họ làm được khi ở trạng thái tốt nhất, mà còn là cách họ vượt qua nghịch cảnh để chạm tới đỉnh cao.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]