Bệnh COVID-19 gia tăng trở lại
Sau thời gian dài chỉ ghi nhận rải rác số ca mắc, hiện nay COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại Thanh Hóa. Chỉ trong khoảng hơn 2 tuần gần đây, số ca mắc mới tăng nhanh và đã chiếm hơn 60% tổng số ca ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Chỉ trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chiếm hơn 60% số ca mắc từ đầu năm đến nay.
Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang điều trị cho 11 bệnh nhi mắc COVID-19, tăng hơn gấp đôi so với đầu tháng 7. Phần lớn trẻ có biểu hiện sốt, ho, viêm đường hô hấp, một số trường hợp có diễn biến nặng hơn, phải theo dõi sát để phòng biến chứng.
Không chỉ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số ca mắc COVID-19 phải nhập viện cũng đang gia tăng tại nhiều bệnh viện khác như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến...
Bác sĩ CKI Đinh Hoàng Anh, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết: "Khoảng hơn 2 tuần gần đây, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện điều trị có xu hướng tăng rõ rệt. Để hạn chế lây nhiễm chéo, chúng tôi đã phân luồng từ khi tiếp nhận, sắp xếp bệnh nhân ở các buồng bệnh theo mặt bệnh riêng. Đồng thời, thực hiện quy trình sát khuẩn bề mặt và sát khuẩn tay, đeo khẩu trang khi thăm khám; phân loại, xử lý rác thải lây nhiễm đúng quy trình. Chúng tôi cũng yêu cầu người nhà bệnh nhân không tổ chức thăm và hạn chế việc đổi người chăm nuôi”.

Bệnh nhi mắc COVID-19 đang điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 90 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng hai tuần gần đây, số ca mắc mới đã chiếm hơn 60% tổng số ca ghi nhận từ đầu năm đến nay, cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng trở lại.
Các chuyên gia nhận định, giai đoạn này thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, việc đi lại, giao lưu trong dịp hè, cùng với sự lưu hành của các biến thể của virus SARS-CoV-2 là những yếu tố khiến số ca mắc tăng trong thời gian gần đây. Mặc dù đa số bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, song nguy cơ biến chứng, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi mắc bệnh nền và trẻ em vẫn rất lớn.
Bác sĩ CKII. Trần Quang Hiếu (Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Hiện nay, COVID-19 vẫn là bệnh truyền nhiễm cần được giám sát thường xuyên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để có giải pháp ứng phó kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc cơ sở y tế, đồng thời chủ động đi khám khi có các triệu chứng nghi ngờ”.

Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn chủ động sàng lọc, phân luồng bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ COVID-19.
Trước diễn biến gia tăng số ca mắc, ngành y tế Thanh Hóa đang tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư và phương án thu dung, điều trị nhằm đáp ứng kịp thời khi số ca bệnh tăng cao.
Thùy Dung
{name} - {time}
-
2026-08-08 15:50:00Trường học thêm “áo mới”
-
2026-08-08 11:35:00Góp sức giữ bình yên nơi biên giới
-
2026-08-08 10:56:00Giữ nghề đan, vá lưới giữa nhịp sống hiện đại


