(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 4/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ, bắt tạm giam 3 đối tượng là Ngô Văn Lâm ( SN 1986), Ngô Xuân Dũng ( SN 1991) và Lê Hữu Hùng ( SN 1983) ngụ tại TP Thanh Hóa về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giam 3 đối tượng tưới xăng đốt máy ép cọc bê tông

Chiều 4/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ, bắt tạm giam 3 đối tượng là Ngô Văn Lâm ( SN 1986), Ngô Xuân Dũng ( SN 1991) và Lê Hữu Hùng ( SN 1983) ngụ tại TP Thanh Hóa về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Theo đơn trình báo của anh Vũ Văn Hồng (SN 1991, trú tại đội 9, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), ngày 14/4/2019 công ty có làm công trình tại lô 462, mặt bằng 530, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện tại công trường tưới xăng đốt máy ép cọc bê tông, trị giá trên 300 triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc máy ép cọc bị 3 đối tượng tẩm xăng đốt.

Nhận thấy đây là vụ án có dấu hiệu tranh dành, bảo kê ép cọc tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng đã vào cuộc, điều tra, xác minh. Đến ngày 2/5, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ 3 nghi phạm đã gây ra vụ cháy máy ép cọc bê tông của anh Hồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do muốn thu tiền bảo kê, ép cọc, nhưng bất thành nên đã mua xăng đến đổ, đốt cháy máy ép cọc bê tông của anh Hồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]