(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Mới đây, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt - Công an tỉnh) đã phát hiện xe ô tô chở 1.080 chai rượu ngoại, 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy vi tính đã qua sử dụng. Số hàng hóa nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ trên một ngàn chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

(VH&ĐS) Mới đây, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt - Công an tỉnh) đã phát hiện xe ô tô chở 1.080 chai rượu ngoại, 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy vi tính đã qua sử dụng. Số hàng hóa nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

Trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 335 - QL 1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa, tổ tuần tra do Đại úy Nguyễn Văn Thành - Phó trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát: 17C- 021.89 do Phạm Bình Nhưỡng, sinh năm 1974, địa chỉ: Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình điều khiển vi phạm TTATGT.

Kiểm kê toàn bộ tang vật tại Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương.

Trong quá trình kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, tổ tuần tra còn phát hiện trên xe ô tô chở 1.080 chai rượu mang nhãn hiệu nước ngoài, 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng.

Số hàng hoá nói trên không có giấy tờ hợp lệ được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Thái Bình tiêu thụ.

Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo phòng xin ý kiến chỉ đạo, chuyển người, phương tiện và số hàng hóa nói trên đến các đơn vị có chức năng xử lý theo thẩm quyền

M.X



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]