(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau 4 tháng ra quân (từ 15/3 - 15/7), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 3.181 trường hợp, phạt tiền nộp KBNN 15.035.000.000đ; tước GPLX 725 trường hợp; tạm giữ 162 phương tiện. Kết quả đó đã lấy lại niềm tin cho nhân dân về lập lại TTATGT trong vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần giảm tai nạn giao thông do xe ô tô gây ra so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xử lý xe ô tô vi phạm về tải trọng: Sau 4 tháng nhìn lại

(VH&ĐS) Sau 4 tháng ra quân (từ 15/3 - 15/7), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 3.181 trường hợp, phạt tiền nộp KBNN 15.035.000.000đ; tước GPLX 725 trường hợp; tạm giữ 162 phương tiện. Kết quả đó đã lấy lại niềm tin cho nhân dân về lập lại TTATGT trong vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần giảm tai nạn giao thông do xe ô tô gây ra so với cùng kỳ.

Tái diễn xe quá khổ, quá tải

Có mặt tại một số tuyến đường đã trở thành “điểm nóng” về tình trạng xe ô tô chở quá khổ, quá tải như đường Nghi Sơn - Bãi Trành (Tĩnh Gia), đườngHà Tân - Hà Bình (Hà Trung), đườngLam Sơn - Sao Vàng (Thọ Xuân), hay trên Quốc lộ 47 đoạn từ Cẩm Tân - Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy), ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường. ChịHoàng Thị Lan, xã Cẩm Tân than thở: Nhà tôi ở mặt đường lại gần với mỏ cát nên hàng ngày có đến hàng chục lượt xe đến đây chở cát. Những chiếc xe ô tô này luôn chở cát vượt quá thành thùng từ 30 - 50 cm, che chắn sơ sài cát rơi vương vãi khắp đường. Cũng theo chị Lan, tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng còn do lượng xe qua đây nhiều, nhất là xe có tải trọng lớn từ các huyện miền núi đi đồng bằng và ngược lại. Đường xuống cấp, những “ổ trâu, ổ voi” xuất hiện gây mất ATGT cho người khi tham gia giao thông.

Không riêng gì chị Lan mà tất cả những hộ dân sống dọc 2 bên đường bị hư hỏng, xuống cấp do xe chở quá tải đều có chung mong muốn Nhà nước sớm sửa chữa, nâng cấp con đường.

Xe vi phạm về tải trọng được Công an huyện Thọ Xuân phát hiện và xử lý.

Cao điểm xử lý xe ô tô vi phạm về tải trọng

Xã Hà Tân (Hà Trung), nơi được coi là một trong những điểm nóng tái diễn tình trạng xe ô tô chở hàng hóa vi phạm về tải trọng, sau hơn 4 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm, Chủ tịch UBND xã Hà Tân - ôngNguyễn Thành Chung cùng những người dân sống dọc tuyến đường cho biết: Hiện tình trạng xe vi phạm về tải trọng lưu thông trên tuyến đường này đã giảm rõ rệt. Tuyến Lam Sơn - Sao Vàng, thuộc địa bàn thị trấn Thọ Xuân cũng thuộc diện “điểm nóng” về lượng xe vi phạm tải trọng lưu thông.

Sau 4 tháng thực hiện Kế hoạch 62 của Giám đốc Công an tỉnh, tình trạng vi phạm về tải trọng đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, còn một số tuyến đường như tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, Quốc lộ 217, Quốc lộ 47 - đoạn từ Cẩm Tân - Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy)..., tình trạng xe ô tô vi phạm về tải trọng vẫn còn xảy ra nhiều. Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệpcố tình vi phạm về tải trọng như Công ty XD&ĐTPTNT miền Tây ngoài vi phạm nhiều lần về tải trọng, đại diện Công ty này còn có thái độ đe dọa lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Vì vậy, để giữ nghiêm pháp luật, tạo sân chơi công bằng giữa các doanh nghiệp vận tải, đồng thời giải tỏa những bức xúc của người dân về tình trạng tái vi phạm gây mất ATGT và ô nhiễm môi trường, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở tuyến đường này cần vào cuộc, xử lý nghiêm túc và kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm về tải trọng.

Minh Xuyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]