(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đến thời điểm này, xã Bá Thước đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... có nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống và chắp cánh ước mơ “an cư”.

Chắp cánh ước mơ “an cư” cho hộ nghèo xã Bá Thước

Với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đến thời điểm này, xã Bá Thước đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... có nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống và chắp cánh ước mơ “an cư”.

Chắp cánh ước mơ “an cư” cho hộ nghèo xã Bá Thước

Lãnh đạo xã Bá Thước trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Huyên, thôn Cả, thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong ngôi nhà mới khang trang, ông Đinh Văn Khoa ở thôn Cả, phấn khởi chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Cả gia đình sống trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu, mơ ước có ngôi nhà mới để không bị dột mỗi khi trời mưa, gió. Qua bình xét, gia đình tôi được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với số tiền tiết kiệm, hỗ trợ của dòng họ, các nhà hảo tâm, hội đoàn thể, bà con Nhân dân trong thôn, sau gần 2 tháng, gia đình tôi đã xây dựng xong ngôi nhà mới, rộng rãi trên diện tích 45m2, với tổng kinh phí 145 triệu đồng. Ước mơ có ngôi nhà vững chãi, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến của gia đình tôi giờ đã thành hiện thực. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình có cuộc sống ổn định, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để chúng tôi vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt hơn”.

Cũng tại thôn Cả, gia đình bà Phạm Thị Huyên, sinh sống trong ngôi nhà sàn đã bị xuống cấp, xiêu vẹo, mối mọt hư hỏng hết cột nhà, mỗi khi mưa to, gió lớn mọi người trong gia đình đều rất bất an, vì ngôi nhà có thể sập, đổ bất cứ lúc nào. Do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bà Huyên không đủ khả năng để sửa sang, xây dựng lại. Trong ngôi nhà mới được hoàn thành, bà Huyên xúc động, nghẹn ngào: “Gia đình tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu, chỉ mơ ước có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Tháng 6/2025, qua rà soát, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngay sau đó gia đình đã khởi công và xây dựng ngôi nhà mới trên diện tích 60m2, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Khi khởi công, các cơ quan, đoàn thể cùng với bà con trong thôn đã tập trung hỗ trợ vận chuyển vật liệu và trao tặng cho gia đình thêm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như xoong, nồi, bát, đũa... Đến nay, ngôi nhà mới đã hoàn thành, vững chãi nên không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến... Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình tôi có nhà ở”.

Bà Huyên, ông Khoa hay những các hộ dân khác của xã Bá Thước thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đều vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước Phạm Đình Minh, cho biết: Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Bá Thước đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện, đảm bảo việc triển khai chương trình không bị gián đoạn do công tác sáp nhập. Theo đó, xã Bá Thước được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính của huyện Bá Thước (cũ) nên số lượng nhà tạm, nhà dột nát nhiều. Qua rà soát, xã có 418 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong đó, có 312 hộ xây mới, 106 hộ sửa chữa. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ban chỉ đạo xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đến ngày 30/6, xã Bá Thước đã hoàn thành nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/7, xã Bá Thước đã hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa nhà ở theo chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho 418 hộ (vượt kế hoạch tỉnh giao trước 1 tháng), đạt tỷ lệ 100%, với tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn là 29,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước 5,47 tỷ đồng; nguồn vận động theo Chỉ thị số 22-CT/TU là 23,73 tỷ đồng; nguồn lực được huy động thêm của hộ gia đình là 39,860 tỷ đồng; các tổ chức đoàn thể, anh em gia đình, dòng họ, Nhân dân trên địa bàn xã hỗ trợ 320 ngày công, với 450 lượt người tham gia; Công ty TNHH Xi măng Long Sơn hỗ trợ 552 tấn xi măng và Công ty CP Xi măng Đại Dương hỗ trợ 396 tấn xi măng.

Trong quá trình thực hiện, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả. Đặc biệt là xã đã phân công cho các thành viên ban chỉ đạo xã phối hợp phụ trách từng nhà để kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà, nhất là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và hoàn thiện các hồ sơ đề nghị thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Bá Thước không chỉ giúp các đối tượng yếu thế có nơi ở an toàn, ổn định, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đông



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]