Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai: Vẫn còn những khó khăn
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song quá trình thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, các địa phương đã và đang nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch 197, ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh.

Hiện nay các địa phương đã nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch 197, ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh.
Tại phường Hàm Rồng, mặc dù là ngày nghỉ nhưng các Tổ công tác thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vẫn làm việc để cập nhật dữ liệu vào biểu mẫu.
Theo thống kê, phường có số hồ sơ cần thu thập lớn với trên 17 nghìn dữ liệu. Đến nay, các Tổ công tác đã thu thập được gần 60%, scan gần 45%, nhập dữ liệu vào biểu mẫu trên 30%.
Tuy nhiên, công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại phường vẫn gặp một số khó khăn. Ông Lê Hùng Anh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hàm Rồng chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, các lực lượng giáo viên, công an nhưng vẫn còn thiếu, chưa đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ do lượng hồ sơ lớn, các lực lượng phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ. Mặc khác, phần lớn không có chuyên môn đất đai, trang thiết bị thiếu dẫn đến tiến độ công việc chưa như mong muốn”.
Tỉnh Thanh Hóa có trên 1,7 triệu thửa đất cần làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 166 xã, phường. Đến nay, tỉnh còn 146 địa phương chưa xây dựng hoặc xây dựng được một phần cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kết quả thu thập dữ liệu tại những địa phương này mới đạt khoảng 50%, đặc biệt là các xã miền núi, biên giới. Tại 20 xã, phường đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai hiện vẫn còn trên 123 nghìn thửa đất cần chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu, cập nhật file quét/scan Giấy chứng nhận.
Nguyên nhân là do số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai và các nhiệm vụ hàng ngày tại UBND cấp xã sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp rất lớn. Một số trường hợp đi làm ăn xa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, hư hỏng, dùng chứng minh thư cũ, mất Căn cước công dân hoặc không hợp tác cung cấp thông tin, không phải là người có hộ khẩu tại địa phương. Việc thu thập giấy chứng nhận đang thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng yêu cầu phải có giấy đề nghị của người dân là chủ tài sản. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật phục vụ số hóa còn hạn chế nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của chiến dịch. Việc đồng bộ cơ sở dữ liệu còn chậm, mất nhiều thời gian; chưa có hướng dẫn về định mức và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ.
Tại phường Đông Quang đã triển khai đến 54 khu phố, thành lập 8 Tổ công tác thu thập giấy tờ, nhập dữ liệu. Đến nay, toàn phường thu được trên 12 nghìn giấy chứng nhận, nhập dữ liệu đạt hơn 70%. Bên cạnh lực lượng, máy móc tại chỗ, phường đã mua hoặc thuê thêm thiết bị cũng như người nhập dữ liệu để cố gắng hoàn thành tiến độ đề ra.
Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang giao chỉ tiêu cụ thể về thực hiện thu thập, quét, chụp hồ sơ, nhập thông tin vào biểu mẫu cho các Tổ công tác; bàn giao ngay kết quả thực hiện để kiểm tra, sà soát, tổng hợp. Các thửa đất vắng chủ tổng hợp danh sách để thông báo và có phương án thu thập hợp lý. Trường hợp giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng sẽ phối hợp cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn.
Các đơn vị chức năng như Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Công an, VNPT Thanh Hoá tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các xã, phường về trang thiết bị, nhân lực để scan, nhập dữ liệu các thửa đất để hoàn thành thu thập, cập nhập dữ liệu các loại giấy tờ có liên quan đến Chiến dịch làm giàu, làm làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Lan Anh
{name} - {time}
-
2025-11-13 10:04:00Từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu được tăng bao nhiêu?
-
2025-11-13 10:03:00Bệnh nhân mắc cúm A tăng đột biến
-
2025-11-13 09:24:00Pù Luông: Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng cần sớm khắc phục






