Chốn bình yên cho những mảnh đời bất hạnh
Là một trong những ngôi chùa lớn, nổi tiếng được xây dựng vào thời Lý, nhiều năm qua, chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc cổ kính được phục dựng công phu, đây còn là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, chở che cho những mảnh đời bất hạnh.

Chùa Hồi Long tọa lạc ở làng Lương Hà, tổng Ngọc Chuế xưa, lưng tựa núi Linh Trường, mặt hướng ra sông Mã, sông Cung, giữa cồn cát cao không bao giờ ngập lụt, thuộc thế “Tọa sơn, hướng thủy”.

Trải qua bao thăng trầm, biến thiên của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngôi chùa mới được phục dựng với sự công đức của Nhân dân địa phương, những người con xa quê... trên khắp mọi miền đất nước.

Chùa được làm chủ yếu bằng gỗ, ước tính khoảng gần 400 khối, gồm các loại đinh hương, lim, sến, táu, chò chỉ... qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo nên một kiệt tác về ngôi Đại Hùng Bảo Điện.

Chùa Hồi Long được phục dựng trên nền cũ với thiết kế theo hình chữ công. Khu tâm linh được xem là khu trung tâm gồm tam bảo được hợp thành bởi 3 gian hậu cung, trung đường, tiền đường và 2 chái, hành lang lan can đá theo kiến trúc cung đình.

Toà tam bảo được dựng lên bởi 32 cây cột gỗ dài và 48 cột đá, nền chùa được tôn tạo cao 1,8m.

Đến với ngôi chùa, du khách sẽ cực kỳ ấn tượng với lối thiết kế mái đao với hình tượng rồng, phượng một cách cầu kỳ.

Đặc biệt, bên trong còn có nhiều pho tượng được làm từ gỗ hoặc đồng, chạm khắc hết sức tinh xảo.

Lầu chuông cũng là một trong những điểm nổi bật của ngôi chùa.

Sau tam bảo là giảng đường và nhà thờ tổ, bên phải là nhà mẫu, lầu trống, điện hộ pháp, bên trái là nhà tứ ân, lầu chuông...

Mái chùa cao thoáng, màu sơn vàng - nâu là chủ đạo cộng với lối đắp vẽ mái đao rồng, phượng cầu kỳ góp phần tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp mắt, có sự kết hợp nhuần nhị giữa văn hóa nhiều vùng, miền.

Tương truyền rằng, Ngài Tảo Ao - là người thầy địa lý phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam, sống thời Lê Sơ có lần qua đây ngắm phong thủy xong , ông cho khơi rộng thêm ao phía tây chùa để mắt rồng lộ rõ. Từ đó, chùa được người dân khắp nơi về viếng thăm vì được cảm nhận là tối uy linh. Năm 1958, một gia đình họ Nguyễn đã công đức cùng các phật tử xây dựng lại chùa. Lúc giờ chùa gồm 3 ngôi, với những gian phòng được làm bằng gỗ lim xanh, theo kiến trúc “thượng giường, hạ kẻ”, cửa lim bích bàn.

Không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhiều phật tử, người dân địa phương mà bao năm nay, chùa Hồi Long còn là nơi che chở, chăm sóc nuôi dưỡng cho những mảnh đời bất hạnh... Nơi đây còn làm các sản phẩm gội đầu, nước rửa bát và các sản phẩm tẩy rửa khác nhằm gây quỹ từ thiện. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm này được sử dụng để hỗ trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ.

Sư thầy Thích Đàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long chia sẻ, thời gian đầu nhà chùa nuôi các cháu theo kiểu “tùy duyên”. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các em, năm 2019, Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Hồi Long được thành lập, trở thành mái nhà thực sự cho những em nhỏ không nơi nương tựa.

Nhiều năm nay, chùa Hồi Long đã trở thành một trong những điểm đến tâm linh hấp dẫn không thể bỏ qua khi về với xứ Thanh.
Hà Đan – Hoàng Đông
{name} - {time}
-
2025-11-24 10:12:00Lên Pha Đén săn mây
-
2025-11-23 09:52:00Bảo tàng 50.000 cổ vật giữa núi rừng Vĩnh Lộc
-
2025-11-21 14:53:00“Mái chùa che chở hồn dân tộc”






