Công nhân thuê trọ chật vật ứng phó với nắng nóng
Trong những dãy nhà trọ tuềnh toàng, chật hẹp, thiếu điều kiện sinh hoạt tối thiểu, những công nhân, lao động tại các khu công nghiệp (KCN) vẫn phải gồng mình chịu đựng cái nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè.

Thu nhập thấp khiến cuộc sống của công nhân, lao động tự do đang phải thuê trọ khó khăn.
Những ngày nắng nóng, các căn phòng trọ giá rẻ, vốn là lựa chọn để tiết kiệm chi phí nay trở thành nỗi ám ảnh đối với công nhân và lao động tự do. Nằm trong các khu dân cư, đa số phòng trọ phần lớn được xây dựng tạm bợ, diện tích chật hẹp, lối đi chỉ vừa đủ lọt một chiếc xe máy chạy qua, bên trên lợp mái bằng fibro xi măng, điều kiện môi trường không đảm bảo. Thời tiết oi nóng khiến bên trong không có chút gió, biến không gian căn phòng trở nên ngột ngạt như những “lò nung”. Dù rất khó chịu nhưng vì thu nhập thấp hoặc ở xa nhà nên phương án thuê trọ được nhiều người lựa chọn vì phù hợp và thuận tiện cho công việc.
Vào lúc 11h30 ngày 2/6, khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quảng Phú) hầm hập hơi nóng. Dù đã bật hết công suất, nhưng chiếc quạt điện vẫn không làm dịu đi sự bí bách, ngột ngạt trong căn phòng rộng chỉ chưa đầy 12m2 của anh Ngân Văn Đại (30 tuổi, quê xã Lương Sơn, công nhân một xưởng gia công quần áo ở KCN Lễ Môn). Đặc thù công việc làm cả ngày, trưa và tối mới về nghỉ ngơi, để tiết kiệm chi phí, anh thuê một phòng trọ nằm sâu trong ngõ với giá chỉ 300.000 đồng/tháng. Căn phòng vốn cũ kỹ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng với tường vôi bong tróc, ố màu. Bên trong chỉ kê vừa đủ chiếc giường nhỏ một người nằm cùng chiếc tủ vải đựng vài bộ quần áo. Ngoài hành lang, anh Đại bố trí thêm một chiếc bếp gas nhỏ để tiện nấu nướng. Tuy bất tiện, nhưng giá thuê trọ rẻ, lại gần chỗ làm nên anh khá hài lòng.
“Với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca liên tục, thu nhập có thể lên gần 12 triệu đồng, trừ chi phí mỗi tháng cũng gửi về quê cho vợ con được một khoản để trang trải cuộc sống. Diện tích phòng nhỏ, chật hẹp, cứ hễ mùa mưa lại ẩm mốc, vất vả nhất là vào mùa nắng nóng, công nhân như chúng tôi đều bị ám ảnh bởi hơi nóng phả ra từ bốn bức tường, tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào là phỏng rộp. Những năm trước để tránh nóng, tôi chọn tăng ca để ở lại xưởng vào giờ cao điểm, vừa đỡ nóng lại tiết kiệm được tiền điện. Năm nay, xưởng ít việc, buổi trưa tan ca đành về “xông hơi” tại phòng trọ hoặc vật vờ ở quán nước”, anh Đại cho biết.

Căn phòng trọ chưa đầy 15m2 của chị Lê Thị Nga (công nhân tại KCN Hoàng Long) trong những ngày hè trở nên oi bức, ngột ngạt.
Những ngày này, chị Lê Thị Nga (quê xã Thiệu Tiến, công nhân tại KCN Hoàng Long, phường Nguyệt Viên) luôn trong tình trạng “ăn không ngon, ngủ không yên”. Thời tiết oi nóng, lại không có điều hòa; phòng trọ nằm thấp hơn mặt đường nên nắng hắt thẳng vào bên trong. Chưa kể hơi nóng từ mái tôn phả xuống khiến căn phòng như chảo lửa. Trong cái nắng như thiêu như đốt, chị phải tìm cách xoay xở, thay đổi thói quen sinh hoạt để thích nghi với hoàn cảnh cũng như đảm bảo sức khỏe. Buổi trưa chị dùng đá lạnh bỏ vào chậu nước hoặc thùng xốp ngay gần giường ngủ để tạo hơi nước cho mát, chiều tan ca tranh thủ ra ngoài hóng mát, đợi đến tối muộn mới dám về phòng nghỉ ngơi. Dẫu vậy, những biện pháp này cũng chỉ giảm bớt phần nào cảm giác ngột ngạt trong căn phòng trọ chật hẹp. "Áp lực mưu sinh vất vả, ăn uống thất thường, cộng thêm những đêm mất ngủ triền miên do nóng bức nên cơ thể lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống. Dù rất muốn lắp điều hòa để cải thiện nắng nóng, song cuộc sống xa nhà với đồng lương ít ỏi, nhiều khoản phải chi tiêu, việc đòi hỏi một phòng trọ tiện nghi vẫn là điều ngoài tầm với", chị Nga kể.
Ông Nguyễn Gia Hùng, chủ khu nhà trọ ở phố Phượng Đình 2 (phường Nguyệt Viên) cho biết, gia đình hiện có 18 phòng trọ cho thuê với giá dao động khoảng 300.000 đồng/tháng. Do được xây dựng từ lâu nên hầu hết các phòng đều xuống cấp, diện tích lại chật hẹp. Với công nhân, lao động, mỗi khoản chi tăng thêm đều là một gánh nặng nên việc sửa sang lại cho tươm tất cũng không dễ. Hiểu được khó khăn đó, ngoài việc giữ nguyên giá thuê, gia đình ông còn tặng mì tôm, rau, củ, hỗ trợ miễn giảm cho các trường hợp công nhân lớn tuổi, bệnh tật, gia đình có con nhỏ, và tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo môi trường an toàn”.
Theo bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam (KCN Lễ Môn, phường Quảng Phú): Công ty có trên 1.250 công nhân lao động đang ở trọ để tiện công việc. Trước những khó khăn về đi lại và điều kiện nhà ở, công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể là hỗ trợ 150.000 đồng/người/tháng với công nhân, lao động ở xa, cách địa điểm làm việc 30km và đang ở trọ. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên đến nhà trọ để thăm hỏi, động viên những lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các buổi tuyên truyền trong đơn vị gắn kết nhiều nội dung về kỹ năng sống, phòng chống tội phạm cờ bạc, ma túy, mại dâm, phòng chống cháy nổ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tín dụng đen... giúp công nhân, lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thuê trọ.
Những năm qua, các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở Thanh Hóa đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động. Với mục tiêu xây dựng 11.503 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thanh Hóa đang thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, góp phần mở ra cơ hội “an cư lạc nghiệp” cho hàng nghìn lao động, công nhân và người thu nhập thấp.
Bài và ảnh: Viết Trung
{name} - {time}
-
2026-06-05 15:47:00Cho phép doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất bổ sung quy hoạch 3 dự án
-
2026-06-05 13:17:00Trẻ em như búp trên cành (Bài 1): Phía sau cánh cổng trường học...
-
2026-06-05 08:55:00Áp lực hay động lực?





![[Thanh Hóa xưa và nay] Dấu ấn Hạc Thành xưa giữa lòng phố thị](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2622/289d3083518t1798l1-33.webp)
