Sự sẵn sàng và tự nguyện hiến máu của người dân đã thay đổi toàn diện và sâu sắc, chính điều này là một phần bảo đảm cho nguồn máu của quốc gia được cung cấp một cách bền vững.

Đảm bảo nguồn máu dự trữ nhờ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng

Sự sẵn sàng và tự nguyện hiến máu của người dân đã thay đổi toàn diện và sâu sắc, chính điều này là một phần bảo đảm cho nguồn máu của quốc gia được cung cấp một cách bền vững.

Đảm bảo nguồn máu dự trữ nhờ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng

Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu và tiểu cầu cho cấp cứu và điều trị tăng cao do người bệnh đồng loạt quay trở lại các bệnh viện sau kỳ nghỉ kéo dài. Mỗi đơn vị máu và tiểu cầu được hiến tặng chính là những “món quà” quý giá được kết tinh từ tấm lòng nhân ái của cộng đồng đem lại cho người bệnh niềm vui và sức sống vượt lên bệnh tật.

Tấm lòng của hàng triệu tình nguyện viên

Phân tích về công tác hiến máu tình nguyện, bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhấn mạnh: "Nhìn lại những kết quả của phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được trong những năm qua, chúng ta không khỏi cảm thấy tự hào trước những nỗ lực to lớn và đáng trân trọng của cộng đồng. Sự tham gia của hàng triệu tình nguyện viên trong khắp cả nước, trong đó có không ít tấm gương sáng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân góp phần chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh, đầy tình thương và sự sẻ chia."

Anh Trịnh Việt Dũng (Đội Cấn, Hà Nội) cho hay, lần hiến máu này là lần thứ 48 tới Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu. anh Dũng cho hay những lần hiến máu đầu tiên của anh khoảng thời gian gần 20 năm về trước khi anh còn trong quân ngũ.

"Tôi nhớ như in lần đầu tiên hiến máu là hưởng ứng lời kêu gọi từ đơn vị. Đồng chí chỉ huy khi ấy khích lệ, anh em lính chúng tôi nhiều lắm, tinh thần và khí thế trong đơn vị lên cao, ai cũng cảm giác rạo rực. Mình là lính, dám hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thì hiến máu cứu người chỉ là chuyện nhỏ. Tôi bén duyên với hiến máu từ đó và bây giờ là cả hiến tiểu cầu nữa," anh Trịnh Việt Dũng tâm sự.

Đảm bảo nguồn máu dự trữ nhờ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng

Anh Trịnh Việt Dũng hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh Dũng nhớ lại, khi anh còn là thanh niên, thời kỳ đó cái nhìn của xã hội về hiến máu tình nguyện còn rất nhiều hạn chế. Chính bản thân anh Dũng cũng không nghĩ mình sẽ thử một lần đi hiến máu. Những ngày tháng là lính đã khiến anh Dũng bén duyên với nghĩa cử cao đẹp này. Từ đó đến nay, đều đều hàng năm anh đều vài lần đi hiến máu và tiểu cầu.

Trong những ngày hiến máu của Chương trình Lễ Hội Xuân hồng, anh Đỗ Văn Hoàn (công tác tại Bộ Quốc phòng) cùng con gái có mặt hiến máu trong buổi sáng đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng. Anh Hoàn cho biết mình hiến máu 3-4 lần mỗi năm, mỗi lần hiến thể tích 450 ml. Anh coi mỗi lần đi hiến máu như là một lịch hẹn đã được lên kế hoạch trước, không phải sự ngẫu hứng. Điều đó giúp anh có thêm quyết tâm thực hiện đều đặn. Các con anh Hoàn rất vui và ủng hộ bố, thậm chí các bé còn nhớ lịch và thường xuyên nhắc bố đi hiến máu.

Những người hiến máu và tiểu cầu đã đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo nguồn chế phẩm tiểu cầu an toàn, ổn định. Đây là những việc làm không chỉ chia sẻ sự sống để giúp đỡ người bệnh, không chỉ là tình cảm tốt đẹp với cộng đồng mà còn là ý thức và tinh thần trách nhiệm rất cao khi người hiến tiểu cầu luôn giữ sức khỏe tốt và chủ động đi hiến khi có đủ thời gian.

Không xảy ra hiện tượng thiếu máu

Phó giáo sư Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia (Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương) chia sẻ, trong những ngày đầu Xuân là thời điểm trùng với 2 đợt cao điểm tết Dương lịch và Âm lịch liên tiếp, tuy nhiên nhờ công tác chủ động kế hoạch, dự trữ và điều tiết máu nên đã không xảy ra hiện tượng thiếu máu trầm trọng

Những nỗi lo như ảnh hưởng sức khỏe, bản thân thiếu máu... đã không còn, nhiều người hiến máu còn “hẹn giờ” cứ căn tới ngày sinh nhật là đi hiến máu. Đó là điều mà những người làm công tác về máu cảm nhận thấy những thay đổi tích cực trong các năm gần đây.

Theo Phó giáo sư Trần Ngọc Quế, sau hơn 30 năm làm công tác vận động hiến máu tình nguyện, nhiều năm trở lại đây đã có kế hoạch, nhiều chương trình để chủ động trong công tác dự trữ máu như tổ chức Lễ hội Xuân hồng, Chủ Nhật đỏ hay các đợt hiến máu trước và sau Tết. Đến nay những người hiến máu ngày càng gia tăng và hiến máu ngay cả dịp Tết, với tinh thần như vậy nên dù có hai đợt cao điểm Tết liên tiếp vừa qua cũng không xảy ra hiện tượng thiếu máu. Điều quan trọng cốt lõi là đã xây dựng lực lượng người dân hiến máu tình nguyện thường xuyên, nhắc lại, ngay cả trong những đợt trước và sau Tết.

“Sự sẵn sàng và tự nguyện hiến máu của người dân đã thay đổi toàn diện và sâu sắc, chính điều này là một phần bảo đảm cho nguồn máu của quốc gia được cung cấp một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu trong bất kỳ thời điểm nào,” Phó giáo sư Trần Ngọc Quế phân tích.

Ngay dịp đầu Xuân, Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 là lễ hội hiến máu lớn nhất diễn ra trong 9 ngày liên tiếp (từ ngày 8-16/2) tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và nhiều ngày tại năm điểm hiến máu cố định của Viện, tại quận Hà Đông và huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội). Dự kiến Lễ hội Xuân hồng năm nay sẽ tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh Lễ hội Xuân hồng là một trong những sự kiện thường niên đầu năm trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi năm, lễ hội lại mang lại những cảm xúc sâu lắng, đặc biệt khi được chứng kiến người dân mặc dù hối hả, bận rộn chăm lo cho gia đình, người thân, bạn bè nhân dịp Tết Nguyên đán nhưng vẫn không quên trách nhiệm, tình yêu thương của mình, đó là hiến máu trước khi Tết đến xuân về hay trước dịp về quê ăn Tết và hiến máu nhân dịp đầu Xuân để đem lại may mắn, niềm vui cho chính người bệnh và bản thân mình.

Theo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương: Trong chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), điểm hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu vẫn mở cửa và đã đón tiếp 2.019 người dân đến Viện hiến máu và hiến tiểu cầu. Trong đó có 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu. Đặc biệt, hàng trăm nhân viên y tế của Viện đã chủ động hiến máu trong các ca trực suốt trong và sau Tết./.

Theo Vietnam+



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]