(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 6/4, tại Di tích lịch sử danh thắng Quốc gia hòn Trống Mái (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã diễn ra "Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn tượng “Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái”

Tối 6/4, tại Di tích lịch sử danh thắng Quốc gia hòn Trống Mái (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã diễn ra "Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quang Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo người dân, du khách thập phương.

Di tích lịch sử danh thắng Quốc gia hòn Trống Mái nằm trên dãy núi Trường Lệ. Nơi đây vẫn còn giữ vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và mang trong mình những giá trị đặc biệt về văn hoá gắn liền với thiên tình sử cảm động, được truyền từ đời này sang đời khác, chứa đựng ước mơ ngàn đời của người dân nơi đây về cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Đá hát khúc tình ca”.

Với mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn dựa trên truyền thuyết hòn Trống Mái, đây là lần đầu tiên TP Sầm Sơn tổ chức “Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái”. Lễ hội còn là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019, hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Xuyên suốt chương trình là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, lôi cuốn khán giả.

Sau phần diễn văn khai mạc của lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đá hát khúc tình ca”, được lấy ý tưởng từ truyền thuyết hòn Trống Mái - biểu tượng cho tình yêu nam nữ, tình yêu đôi lứa bền chặt, vĩnh hằng, tôn vinh tình yêu… do các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Học viện múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn biểu diễn với những khúc tình ca hấp dẫn, cuốn hút như: Chuyện tình bên thành phố biển, Sầm Sơn biển quê Thanh, huyền thoại hòn Trống Mái, biển xanh và anh, tình ca bên hòn Trống Mái…

Lễ hội tình yêu thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Hội trại Tình yêu, thi mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương, thi “Trang trí hoa nghệ thuật” với chủ đề “Tình yêu” trên tuyến đường hoa Hòn Trống Mái… tạo không khí vui tươi, lành mạnh nhằm thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương về với lễ hội, về với du lịch biển Sầm Sơn.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]