(vhds.baothanhhoa.vn) - Nga Sơn là một vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Đặc biệt nơi đây gắn liền với nhiều câu chuyện truyền thuyết và huyền thoại. Để phát huy các di tích danh thắng trên địa bàn, nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền Nga Sơn đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực trùng tu tôn tạo các di tích, nhất là việc xây dựng các tuyến tour du lịch thu hút khách...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga Sơn: Đẩy mạnh xây dựng các tuyến tour du lịch

Nga Sơn là một vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Đặc biệt nơi đây gắn liền với nhiều câu chuyện truyền thuyết và huyền thoại. Để phát huy các di tích danh thắng trên địa bàn, nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền Nga Sơn đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực trùng tu tôn tạo các di tích, nhất là việc xây dựng các tuyến tour du lịch thu hút khách...

Một vùng quê trầm tích Nga Sơn nổi tiếng với những câu chuyện huyền thoại: Sự tích Mai An Tiêm và quả dưa hấu đỏ (xã Nga Phú), động Từ Thức - "Danh sơn đệ nhất động trời Nam" (xã Nga Thiện) với câu chuyện tình nổi tiếng "Từ Thức gặp Tiên"; chùa Tiên, Phủ Trèo, đền Bái La, hồ Đồng Vựa (xã Nga An), chùa Kim Quy (thị trấn), chùa Kim Liên (xã Nga Hưng), chùa Thông (xã Nga Lĩnh), chùa Hàn Sơn, cửa Thần Phù (xã Nga Điền), chùa Thạch Tuyền, đền thờ thám hoa Mai Anh Tuấn (xã Nga Thạch)...

Cùng với đó là 45 lễ hội truyền thống và 234 hội làng. Mỗi lễ hội đều mang màu sắc văn hóa tâm linh khác nhau. Để thu hút khách du lịch về với lễ hội, tham quan di tích và danh lam thắng cảnh, nhiều năm qua Nga Sơn đã chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các nguồn lực và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất xây dựng các điểm đến hấp dẫn nên đã thu hút được khách về tham quan vãn cảnh. Song việc kết nối các tuyến tour du lịch vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng còn khiêm tốn.

Du khách về tham quan du lịch và mua sản phẩm từ cói của Nga Sơn.

Để tiếp tục phát huy các di tích, danh thắng, Nga Sơn cần chú trọng xây dựng các tuyến du lịch hấp dẫn để kết nối giữa các di tích trên địa bàn huyện với nhau, giữa huyện Nga Sơn với các huyện lân cận như Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Hà Trung, TX Bỉm Sơn, giữa huyện với tỉnh bạn Ninh Bình. Đồng thời hình thành các tuyến có nhiều lợi thế, danh thắng nổi tiếng mà du khách thích đến như: TP Thanh Hóa - động Từ Thức, cửa Thần Phù, chùa Hàn Sơn - đền thờ Phát Diệm (Ninh Bình). Tuyến du lịch đường sông ngược - xuôi sông Mã (TP Thanh Hóa) đến thăm ngã Ba Bông thắp hương đền Hàn (huyện Hà Trung), tiếp tục xuôi dòng sông Hoạt về đất Nga Sơn tham quan các di tích danh thắng 2 bên bờ sông Hoạt, đến thăm chùa Hàn Sơn và cửa Thần Phù (xã Nga Điền)... Tuyến du lịch từ Hà Nội đến đền Sòng (TX Bỉm Sơn) - động Từ Thức, đền thờ Mai An Tiêm (Nga Sơn)... và thưởng thức các món ăn đặc sản ẩm thực hấp dẫn. Bên cạnh đó là công tác quy hoạch, kêu gọi các doanh nghiệp đến tham quan, từ đó thu hút nguồn lực đầu tư cho các tuyến, tour du lịch...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]