Đoàn nghệ thuật Phật giáo từ nhiều quốc gia sẽ trình diễn tại Vesak 2025
Nằm trong chuỗi sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật Phật giáo quốc tế do Ban Văn hóa Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức sẽ diễn ra vào tối ngày 7/5 tại Thisky Hall, Khu đô thị Sala Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật Phật giáo là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Sự kiện có quy mô 3.000 khán giả và sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV9, Đài Truyền hình An Viên và Phật sự Online.
Chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Phật giáo đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan... góp phần làm phong phú thêm nội dung giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025.
Chương trình do Thượng tọa Thích Tuệ Hải bảo trợ và tổ chức, với Tổng đạo diễn-Giám đốc âm nhạc là nhạc sỹ Lê Minh Sơn, cùng sự tham gia của nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng, nhạc trưởng Lê Ha My.
Thành phần nghệ sỹ biểu diễn bao gồm Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn nhạc dân tộc Phù Đổng, ban nhạc nhẹ Rhythhm Section-Dũng Đà Lạt, nhóm đờn ca tài tử do Nghệ sỹ Ưu tú Huỳnh Khải dẫn dắt, dàn hợp xướng Saigon Choir, các vũ đoàn Arabesque và Power.
Bên cạnh đó, có sự tham gia của các nghệ sỹ: Việt Hoàn, Đăng Dương, Lan Anh; các ca sỹ Đức Tuấn, Lê Việt Anh, Phạm Trang, Đào Mác, Hồ Quỳnh Hương, Ưng Hoàng Phúc...
Chương trình là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm của Đại lễ Vesak 2025, hướng tới việc giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mối giao thoa với tinh thần Phật giáo quốc tế./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-05 19:53:00
“Xương đồng da sắt” hay “chân đồng da sắt”?
-
2025-05-05 14:01:00
Hoa hậu Thanh Thủy lan tỏa thông điệp xanh cùng giới trẻ 10 quốc gia
-
2025-05-05 08:29:00
Học giả Hữu Ngọc - người “phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam” qua đời
Ươm mầm tình yêu nghệ thuật truyền thống trong thế hệ trẻ
Đề xuất bảo tồn tại chỗ thuyền cổ độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Vì sao Đại lễ Vesak được LHQ công nhận là ngày lễ văn hóa tôn giáo quốc tế?
“Ăn” đồng nghĩa với “uống”
“Thám tử Kiên” của Victor Vũ cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
Ký ức màn hình nhấp nháy!
Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa
Ý nghĩa của sự kiện lần đầu rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam