(vhds.baothanhhoa.vn) - Để những dự án có thể “bén rễ” tại địa phương, bên cạnh tiềm năng về đất đai, lao động và vùng nguyên liệu... thì sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng. Từ việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư đến tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương đang từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Doanh nghiệp về làng (Bài 2): Đồng hành cùng doanh nghiệp

Để những dự án có thể “bén rễ” tại địa phương, bên cạnh tiềm năng về đất đai, lao động và vùng nguyên liệu... thì sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng. Từ việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư đến tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương đang từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Doanh nghiệp về làng (Bài 2): Đồng hành cùng doanh nghiệp

Cán bộ, công chức xã Quảng Bình nỗ lực đảm bảo đúng tiến độ cho dự án.

Tại xã Quảng Bình, ngay sau khi Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa được chấp thuận chủ trương đầu tư, địa phương đã chủ động triển khai các phần việc thuộc trách nhiệm của mình. Đây là một trong những dự án lớn của tỉnh, có quy mô sử dụng đất khoảng 160,91ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.969,096 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai dự án, hiện tại UBND xã đang tập trung thực hiện trích đo, rà soát, xác định phạm vi, ranh giới khu đất với diện tích hơn 160,91ha, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Trong những bước tiếp theo, xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là các hộ dân có đất trong phạm vi ranh giới dự án, nắm bắt hiện trạng sử dụng đất, tình hình dân cư, chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đây được xem là khâu quan trọng, đồng thời cũng là khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai các dự án tại cơ sở. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình cho biết: “Ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, địa phương đã chủ động phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, rà soát hiện trạng, xác định ranh giới khu đất và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Trong quá trình triển khai, UBND xã thường xuyên nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo với cơ quan thẩm quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở”. Để dự án triển khai đúng tiến độ, thuận lợi trong các khâu, nhất là việc giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới UBND xã Quảng Bình xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư là nhiệm vụ quan trọng nên các bước sẽ được triển khai đồng bộ trên cơ sở quy định pháp luật, có sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai phải đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng tầm quan trọng ý nghĩa, lợi ích thiết thực mà dự án mang lại, trong đó cơ hội việc làm cho lao động phổ thông, lao động trình độ cao... đảm bảo tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân.

Còn tại xã Luận Thành, vai trò đồng hành của chính quyền được thể hiện rõ nét khi nhiều dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và triển khai song song. Dự án Nhà máy giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành, với diện tích 2,2ha đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động trong tháng 4 tới. Dự kiến, dự án tạo việc làm cho 700 – 1.200 lao động địa phương và vùng lân cận. Anh Hoàng Sơn Hải, chủ đầu tư mặt bằng Nhà máy giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành, cho biết “Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Từ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, đến việc giải phóng mặt bằng, kết nối nguồn lao động tại chỗ. Chính quyền địa phương đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn phát sinh”. Theo anh Hải, sự chủ động vào cuộc của chính quyền địa phương tạo tâm lý yên tâm cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư. Đây cũng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Doanh nghiệp về làng (Bài 2): Đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhà máy giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành thu nhận hồ sơ tuyển dụng lao động.

Hiện tại, xã Luận Thành đang triển khai giải phóng mặt bằng cho Cụm công nghiệp Khe Hạ với diện tích gần 50ha, trong đó có khoảng 35ha đất rừng, còn lại là các loại đất khác, liên quan đến 121 hộ dân. Và thực hiện đo đạc, chuẩn bị cho công tác kiểm kê, bồi thường tại Cụm công nghiệp Xuân Cao 2, với diện tích khoản 43ha, liên quan đến 57 hộ dân, chủ yếu là đất rừng sản xuất. Trong đó, Dự án Cụm công nghiệp Khe Hạ đang vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, chính quyền xã đã thành lập Tổ dân vận do Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm tổ trưởng, cùng với các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích, tuyên truyền chủ trương, mục đích, ý nghĩa của dự án, các quy định về kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Nhiều hộ dân ban đầu chưa hiểu đã có các ý kiến trái chiều. Sau nhiều lần được đối thoại, phân tích cặn kẽ, người dân đã đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận vì nhiều lý do. Để đảm bảo tiến độ dự án, xã sẽ song hành hai biện pháp, vừa tích cực vận động thuyết phục, vừa kiên quyết xử lý các hộ dân không chấp hành. Những trường hợp cố tình cản trở sẽ đối mặt với biện pháp cưỡng chế thu hồi đất trong thời gian tới.

Ông Đàm Lê Chiến, Phó trưởng Phòng Kinh tế, xã Luận Thành, cho biết: “Giải phóng mặt bằng trước hết là bài toán về dân vận. Khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được đối thoại thẳng thắn, được bảo đảm quyền lợi chính đáng theo quy định thì sự đồng thuận sẽ trở thành nền tảng vững chắc để triển khai dự án”. Xã Luận Thành sẽ nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng xong cả hai cụm công nghiệp trong năm 2026.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, chính quyền địa phương chủ động từ sớm thực hiện các phần việc thuộc thẩm quyền. Từ chuẩn bị mặt bằng sạch, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đến kết nối lao động và giữ ổn định địa bàn, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh. Khi các “nút thắt” được giải quyết từ cơ sở, môi trường đầu tư từng bước được cải thiện, tạo nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Phan Thị



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]