(vhds.baothanhhoa.vn) - Đọc lệch, chia sẻ tài liệu, mã chứng khoán... là một trong những chiêu “mồi chài” mới của các đối tượng lừa đảo nhằm “móc túi” nhà đầu tư chứng khoán.

Cần thận trọng khi đầu tư chứng khoán online

Đọc lệch, chia sẻ tài liệu, mã chứng khoán... là một trong những chiêu “mồi chài” mới của các đối tượng lừa đảo nhằm “móc túi” nhà đầu tư chứng khoán.

Chứng khoán hiện là một trong những kênh đầu tư tài chính chính thống, hấp dẫn nhà đầu tư vì có mức sinh lời cao. Nó đã khiến cho không ít người giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm. Tuy vậy, đây cũng chính là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram... các đối tượng giả mạo, sử dụng danh nghĩa của công ty chứng khoán gọi và chào mời khách hàng tham gia mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ chứng khoán online như mở tài khoản tại các app đầu tư ảo, giao dịch chứng khoán ảo, chia sẻ tài liệu, chia sẻ một số mã chứng khoán, tham gia khóa học liên quan đến đầu tư chứng khoán...

Cần thận trọng khi đầu tư chứng khoán onlineMuôn kiểu lừa đảo chứng khoán khiến nhà đầu tư “trắng tay”. (Ảnh minh họa)

Khi đã dẫn dụ được nhà đầu tư truy cập vào “hang ổ” chúng liên tục giở các chiêu trò nhằm thao túng tâm lý bằng cách tung hô những bậc “thầy” trong làng đầu tư chứng khoán, khoe lãi khi đầu tư theo “thầy”, nhờ “thầy” chốt hộ. Ban đầu khi tham gia vào người bị hại sẽ được chúng “nhả” cho một chút lợi nhuận nhằm khơi gợi lòng tham, khát vọng muốn giàu nhanh và để làm tin.

Sau khi cho hưởng lợi nhuận thì đối tượng tiếp tục dụ dỗ các nhà đầu tư “non trẻ” hòng bắt thêm “mẻ cá lớn” bằng cách đầu tư gấp đôi hoặc gấp ba để thu lại được nhiều lợi nhuận hơn. Khi ăn đủ số tiền hoặc người bị hại phát hiện mình bị lừa và muốn rút tiền đầu tư chúng sẽ xóa nhóm, cắt liên lạc, tài khoản mạng xã hội đó cũng không cánh mà bay chỉ trong vài giây.

Cần thận trọng khi đầu tư chứng khoán online

Cần thận trọng khi đầu tư chứng khoán online

Mạo danh công ty chứng khoán uy tín để mời gọi nhà đầu tư là chiêu lừa được cảnh báo. (Ảnh minh họa)

Tinh vi hơn, còn có hiện tượng sử dụng tên, chức danh của Ban lãnh đạo, giả mạo chữ ký, con dấu và logo của các Công ty chứng khoán uy tín để phát thông báo, văn bản, hợp đồng tới khách hàng để thực hiện các khoản đầu tư không hợp pháp hoặc chiếm đoạt tài sản. Chưa hết, chúng còn tiếp cận bằng cách yêu cầu xác minh tài khoản giao dịch, đề nghị hướng dẫn thay đổi CMND/CCCD, hoàn thiện thủ tục mở tài khoản chứng khoán. Trên thực tế, chuyện mạo danh Công ty Chứng khoán để lừa đảo đã xuất hiện từ lâu; tuy nhiên, nhờ đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư non trẻ, các đối tượng lừa đảo vẫn khiến nhiều nhà đầu tư “say sưa” cống nạp từ vài chục triệu đồng cho tới cả tỷ đồng khiến rơi vào cảnh “tán gia bại sản”.

Cần thận trọng khi đầu tư chứng khoán onlineKhách hàng thận trọng khi tham gia giao dịch chứng khoán online. (Ảnh minh họa)

Theo đó, một số công ty chứng khoán phát đi cảnh báo khách hàng nên tỉnh táo, cẩn trọng khi “xuống” tiền đầu tư, chỉ lựa chọn kênh giao dịch chính thức của các Công ty; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào qua điện thoại, email, mạng xã hội, các trang web để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép.

Mặt khác, để bảo vệ quyền lợi của chính mình và người thân trong trường hợp phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn các công ty chứng khoán giả mạo, nhà đầu tư cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra. Đồng thời, nếu muốn đầu tư chứng khoán để có lời và coi nó như một nghề, nhà đầu tư cần tìm hiểu, tham khảo và học hỏi tại những công ty uy tín, có mã chứng khoán được niêm yết công khai trên sàn giao dịch.

Phú Lan


Phú Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]