(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa những ngày giá rét, làng hoa Đông Cương vẫn nhộn nhịp từ sáng sớm. Trong màn sương dày và cái lạnh giá, người nông dân trùm kín áo mưa, đội mũ len, cần mẫn ra đồng chăm sóc từng luống hoa, quyết giữ cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Giữa những ngày giá rét, làng hoa Đông Cương vẫn nhộn nhịp từ sáng sớm. Trong màn sương dày và cái lạnh giá, người nông dân trùm kín áo mưa, đội mũ len, cần mẫn ra đồng chăm sóc từng luống hoa, quyết giữ cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Video: Nông dân làng hoa bám ruộng giữ sắc hoa Tết.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Từ tinh mơ, trên những thửa ruộng hoa cúc, hoa hồng ở làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng), bóng người đã thấp thoáng giữa làn sương mờ. Áo mưa được khoác chồng nhiều lớp, găng tay, ủng cao su che kín, nhưng cái rét vẫn thấm qua từng động tác lao động chậm rãi mà bền bỉ.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Những ngày này, thời tiết tại Thanh Hóa liên nhiều nơi xuất hiện rét đậm. Anh Lê Văn Quân (SN 1988, người làng hoa Đông Cương) cho biết, nếu không thường xuyên ra đồng chăm sóc, hoa rất dễ bị sương muối, chậm phát triển nụ, thậm chí hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến vụ hoa Tết.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Theo bà con, các đợt không khí lạnh sâu khiến quá trình sinh trưởng của cây hoa chậm lại, nguy cơ cháy lá khi gặp sương đêm tăng cao. Trước tình hình đó, người trồng hoa phải tăng cường che phủ lưới đen hoặc nilon, điều tiết nước tưới hợp lý, bón phân đúng thời điểm và theo dõi sát sao từng luống hoa.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Để chống chọi với giá rét, nông dân khi xuống ruộng thường mặc áo phao dày, bên ngoài khoác thêm áo mưa kín mít, đội mũ len, đi ủng cao su và đeo găng tay. Tất cả nhằm bảo vệ những luống hoa đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của vụ Tết.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Không chỉ vất vả vì thời tiết, nỗi lo lớn nhất của người trồng hoa là làm sao để hoa nở đúng thời điểm. Hoa nở sớm hay muộn chỉ vài ngày cũng đồng nghĩa với việc mất giá, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chính của cả năm.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Hiện nay, những lứa hoa nở sớm đã được bà con tranh thủ cắt bán từ nay đến rằm tháng Chạp. Các lứa hoa còn lại tiếp tục được chăm sóc kỹ lưỡng, giữ nụ để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Theo ghi nhận, hầu hết các loại hoa tại làng hoa Đông Cương đã vào vụ, sinh trưởng ổn định và sẵn sàng cung ứng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân các phường trung tâm Thanh Hóa và các địa phương lân cận.

Nông dân làng hoa bám ruộng trong giá rét, giữ sắc hoa Tết

Theo thống kê, làng hoa Đông Cương hiện có gần 100ha diện tích trồng hoa, trải dài thành những vùng canh tác rực rỡ sắc màu quanh năm. Nghề trồng hoa đã ăn sâu vào đời sống người dân nơi đây qua nhiều thế hệ và trở thành sinh kế bền vững. Nhờ luân canh nhiều loại hoa theo mùa, người trồng hoa Đông Cương có nguồn thu ổn định, đều đặn quanh năm, với mức thu nhập bình quân đạt 300–400 triệu đồng/ha/năm.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]