(vhds.baothanhhoa.vn) - Chợ quê ngày 30 Tết nhộn nhịp khác hẳn với các phiên chợ ngày thường. Ngày thường, chợ quê chỉ họp vào sáng sớm, song tại nhiều vùng quê, phiên chợi cuối năm được duy trì cả ngày.

Chợ quê ngày 30 Tết

Chợ quê ngày 30 Tết nhộn nhịp khác hẳn với các phiên chợ ngày thường. Ngày thường, chợ quê chỉ họp vào sáng sớm, song tại nhiều vùng quê, phiên chợi cuối năm được duy trì cả ngày.

Chợ quê ngày 30 Tết

Mọi sản vật của địa phương, các mặt hàng hóa phục vụ tết đều tập trung nhiều cho phiên chợ cuối cùng của năm.

Chợ quê ngày 30 Tết

Phiên chợ cuối năm, tạm gác lại những xô bồ trong năm cũ, ai cũng tươi cười, rạng rỡ.

Chợ quê ngày 30 Tết

Hoa là mặt hàng “hót” nhất tại phiên chợ tết

Chợ quê ngày 30 Tết

Gian hàng chè, thuốc...

Chợ quê ngày 30 Tết

... và dụng cụ làm bếp “hút” khách

Chợ quê ngày 30 Tết

Người Việt tin rằng: Hai cây mía tím được đặt trang trọng hai bên bàn thờ, tượng trưng cho tấm lòng thơm thảo của con cháu mong muốn được đón tổ tiên về dương gian ăn tết. Vậy nên hàng mía gần như hết sớm nhất chợ.

Chợ quê ngày 30 Tết

Mặt hàng khô được nhiều bà nội chợ lựa chọn sử dụng trong dịp Tết vì ngon, tiện dụng, dễ chế biến và bảo quản

Chợ quê ngày 30 Tết

Bánh cuốn quê, sản phẩm đặc trưng của phiên chợ quê. Ngày 30 tết, các bà, cô được dịp mỏi tay tráng bánh phục vụ con em xa quê về tìm lại hương vị quê hương.

Chợ quê ngày 30 Tết

Hình ảnh cụ già bên gian hàng trầu, cau dường như gói trọn “hồn quê” trong mỗi phiên chợ.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]