(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10) và hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao năm 2022 với chủ đề: “Vũ điệu khỏe đẹp”.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10) và hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao năm 2022 với chủ đề: “Vũ điệu khỏe đẹp”.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Hội thi đã thu hút hàng ngàn cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh cùng tham gia và được lựa chọn qua các vòng thi từ cơ sở để tham gia chung kết cấp huyện.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Các đội trải qua 2 phần thi, gồm: phần đồng diễn bài dân vũ mẫu “Xinh tươi Việt Nam” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và phần thi tự chọn. Nội dung các bài được thực hiện trên nền nhạc những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Hội thi nhiều đơn vị đã mang đến cảm xúc, thể hiện được vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam và truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Hội viên, phụ nữ xã Yên Cát (Như Xuân) với bài “Vũ điệu đoàn kết” của đồng chí Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sáng tác thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của phụ nữ các dân tộc.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Hội viên, phụ nữ huyện Lang Chánh đã mang đến sự trẻ trung, năng động

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc các vùng miền trong tỉnh hào hứng tham gia tạo không khí thực sự sôi động, nhiều màu sắc nhưng vẫn giữ được nét đẹp của phụ nữ Việt Nam vừa truyền thống, vừa năng động, hiện đại.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Các đơn vị đều chọn tổ chức tại Nhà thi đấu, sân vận động hoặc Trung tâm văn hóa -thể thao của huyện, xã - nơi có không gian rộng, đầy đủ đạo cụ, âm thanh, ánh sáng để phục vụ các đội tham gia với số lượng hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ và đông đảo người dân đến cổ vũ, động viên.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Nhiều hội viên, phụ nữ dân tộc vùng miền núi không còn ngại ngần khi lên sân khấu. Hội thi dân vũ thể thao đã tạo sân chơi gần gũi, gắn bó và sự tự tin cho các chị

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Những vũ điệu rộn ràng, khỏe khoắn, có chất lượng nghệ thuật được các đội đem đến cho khán giả những phần trình diễn hấp dẫn, tạo tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Khoác trên mình bộ áo nhận diện của tổ chức Hội, nhiều chị em tự tin trình diễn tiết mục với tinh thần rạng rỡ, truyền cảm hứng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đến đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Hội thi là dịp để hội viên, phụ nữ giải tỏa căng thẳng, rèn luyện sức khỏe, gắn kết với nhau hơn, đồng thời tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ lựa chọn ít nhất một hình thức thể dục-thể thao phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Hội thi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân đến xem, cổ vũ, động viên

Đặc sắc Hội thi Dân vũ thể thao “Vũ điệu khỏe đẹp” của phụ nữ các dân tộc Thanh Hóa

Trước khi vào trình diễn, các đội đều thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện tôn nghiêm, tri ân những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Hội thi đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe và tri thức, đáp ứng vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]