(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ sự đồng lòng, đoàn kết của bà con Nhân dân, khu phố Đồng Mười, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đã và đang nỗ lực xây dựng thành công khu phố kiểu mẫu trong năm 2022.

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Từ sự đồng lòng, đoàn kết của bà con Nhân dân, khu phố Đồng Mười, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đã và đang nỗ lực xây dựng thành công khu phố kiểu mẫu trong năm 2022.

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Khu phố Đồng Mười, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đang xây dựng khu phố kiểu mẫu.

Khu phố Đồng Mười, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh trước đây là thôn Đồng Mười, xã Hải Vân, là một trong những làng văn hóa lâu đời, năm 2019 sau khi sáp nhập xã Hải Vân vào thị trấn Bến Sung trở thành khu phố Đồng Mười.

Khu phố chủ yếu là bà con quê gốc xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa lên Như Thanh định cư từ những năm 1963. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Đồng Mười là một trong những làng xây dựng làng văn hóa sớm nhất của xã Hải Vân cũ. Năm 2023, Đồng Mười sẽ tròn 60 năm thành lập làng (khu phố).

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Bức tường ở nhà văn hóa khu phố Đồng Mười được vẽ tranh bích họa ghi lại quá trình xây dựng, phát triển của khu phố

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến khu phố Đồng Mười là chiếc cổng chào to đẹp dẫn vào khu phố. Đi qua cổng chào địa chỉ đầu tiên mọi người dừng chân là nhà văn hóa với bức tường rào vẽ tranh bích họa. Bức tường bích hóa ở nhà văn hóa ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của làng (khu phố) từ những năm 1963 cho đến nay. Con đường bê tông được mở rộng từ sự đồng thuận của bà con Nhân dân.

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Những bức tường vẽ tranh bích họa góp phần tạo cảnh quan cho khu phố Đồng Mười.

Hiện nay khu phố có 108 hộ, với 456 nhân khẩu, trong đó chỉ còn 2 hộ nghèo. Bà con chủ yếu làm nghề nông nghiệp, dịch vụ xây dựng. Năm 2021, khu phố bắt tay xây dựng khu phố kiểu mẫu, phấn đấu về đích năm 2022.

Để xây dựng khu phố trở thành kiểu mẫu, theo Bí thư Chi bộ khu phố Đồng Mười Nguyễn Quốc Hưng thì phải có sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy chi bộ, đoàn thể khu phố và bà con Nhân dân; những việc cần phải làm đều phải đưa ra bàn bạc để dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ để tạo niềm tin trong Nhân dân. Đồng thời phải xây dựng được nghị quyết của chi bộ hàng năm, hàng quý.

Để minh chứng cho những điều mình nói, Bí thư chi bộ Nguyễn Quốc Hưng đưa chúng tôi đi thăm một vòng khu phố. Con đường bê tông sạch đẹp được mở rộng chính là sự đồng thuận của bà con trong việc hiến đất. Để con đường vào khu phố đẹp hơn, chi ủy cùng các đoàn thể vận động, tuyên truyền bà con xây dựng tường rào, vẽ tranh bích họa; xây dựng cổng chào. Những bức tranh bích họa sống động dọc con đường vào khu phố góp phần giúp cảnh quan đẹp hơn.

Năm 2021, khu phố đã xây dựng được 1,5km rãnh thoát nước có nắp đậy, mở rộng 2,7km đường tương đương 410m3 bê tông; xây dựng 3km tường rào; xây dựng cổng chào…, với tổng kinh phí xây dựng hơn 2,2 tỷ đồng. Tất cả đều từ sự đóng góp của bà con Nhân dân và con em đi làm ăn xa, con em xa quê gửi về.

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Cán bộ Hội LHPN huyện Như Thanh, thị trấn Bến Sung gắn biền “Nhà sạch - Vườn đẹp” cho hộ gia đình ở khu phố Đồng Mười.

Vừa qua, khu phố Đồng Mười đã gắn biển 23 “Nhà sạch - Vườn đẹp” cho 23 hộ gia đình. Đây là đóng góp rất lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố Đồng Mười.

Bà Lê Thị Nguyên, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Đồng Mười - người đã có 20 năm gắn bó với công tác hội, là người năng nổ, nhiệt tình tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chung tay xây dựng khu phố kiểu mẫu. Chi hội phụ nữ đã vận động hội viên phụ nữ tham gia trồng hoa, cây xanh, làm mới đẹp những hàng rào, bức tường cũ bằng cách vẽ tranh bức họa. Hưởng ứng việc làm này hội viên phụ nữ vận động con em xa quê đóng góp, ủng hộ… Những đường hoa, tường rào vẽ tranh bích họa góp phần cảnh quan tươi mới, tạo diện mạo khu phố. Ngôi nhà gắn biển “Nhà sạch - Vườn mẫu” đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở, chung tay giữ gìn môi trường chung tay xây dựng khu phố kiểu mẫu.

“Chi hội đã vận động hội viên chỉnh trang khuôn viên vườn, bố trí khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa khang trang sạch đẹp, gọn gàng, khoa học, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng cây xanh, làm tường rào vẽ tranh bích họa. Từ đó góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình hội viên phụ nữ, góp phần của khu phố xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, bà Lê Thị Nguyên chia sẻ.

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Những khu vườn trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả ở khu phố Đồng Mười.

Đến thăm gia đình bà Lê Thị An, hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi ở khu phố Đồng Mười với mô hình trồng nấm, mộc nhĩ. Từ sự năng động của mình, bà An cùng gia đình xây dựng mô hình trồng nấm, mộc nhĩ đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.

Đồng Mười phấn đấu xây dựng khu phố kiểu mẫu trong năm 2022

Hội LHPN huyện Như Thanh, thị trấn Bến Sung tham quan mô hình trồng nấm, mộc nhĩ của hội viên phụ nữ Lê Thị An ở khu phố Đồng Mười

Khu phố Đồng Mười với những khu vườn trồng cây ăn quả, rau xanh và con đường hoa đỏ thắm. Cảm nhận sự đổi thay ở vùng quê có truyền thống văn hóa lâu đời. Từ sự đồng lòng, góp sức, nỗ lực của mỗi người dân, tin rằng, khu phố Đồng Mười sẽ xây dựng thành công khu phố kiểu mẫu trong năm 2022.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]