(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại khu vực mốc 311, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (BĐBP Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền xã Hiền Kiệt vừa tổ chức trao tặng quà hỗ trợ Cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng trụ sở làm việc.

Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho Cụm Nậm Ngà

Tại khu vực mốc 311, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (BĐBP Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền xã Hiền Kiệt vừa tổ chức trao tặng quà hỗ trợ Cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng trụ sở làm việc.

Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho Cụm Nậm Ngà

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 4,2 km đường biên giới với 3 mốc giới. Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và chính quyền địa phương khu vực biên giới đối diện, hằng năm Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã tổ chức các buổi thăm thân, giao lưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương hai bên tổ chức tuyên truyền, nói chuyện về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của Nhân dân hai bên biên giới và các vấn đề liên quan đến việc cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc.

Tại buổi trao tặng quà, hai đơn vị đã trao đổi tình hình và thống nhất một số nội dung công tác phối hợp trong thời gian tới với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, trọng tâm là tuyên truyền Nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Lào nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động qua lại biên giới trái phép; nâng cao nhận thức cho Nhân dân hai bên biên giới về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tích cực tuyên truyền cho Nhân dân không chặt phá rừng, không phát nương làm rẫy ra sát biên giới. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]