Hoa tết Đông Cương được mùa, được giá
Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năm nay hoa được mùa, được giá. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào sản xuất cao nên nhìn chung thu nhập của nông dân cũng không tăng hơn nhiều so với năm trước.
Video: Hoa tết Đông Cương được mùa, được giá.
Được mệnh danh là thủ phủ hoa Tết ở Thanh Hóa - làng hoa Đông Cương những ngày này lung linh trong sắc hoa.
Thời điểm này, người trồng hoa đang “chạy nước rút” làm các công việc như bọc nụ, chống rét, ngắt bỏ những nụ hoa phụ để dồn chất dinh dưỡng nuôi nụ hoa chính, giúp hoa nở đẹp hơn vào đúng dịp Tết.
Để có được những bông hoa đẹp, thân cao phục vụ đúng dịp Tết thì các chủ vườn hoa phải mất khoảng 3 tháng chăm sóc cho hoa sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh.
Là người có hơn 20 năm trồng hoa, ông Nguyễn Văn Hùng (khu phố 6, Đông Cương) cho biết: “Năm nay hoa được mùa, được giá hơn năm ngoái, hiện tại giá bán hoa cúc đang từ 3.500 - 4.500 đông/cây, hoa hồng từ 3.500 - 6.500 đông/bông, dự tính vào tết còn đang tăng nữa”.
Lý giải về nguyên nhân hoa tăng giá, ông Hùng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng hoa từ nơi khác như Đà Lạt, Hà Nội,... sẽ về Thanh Hóa ít. Bên cạnh đó do giống cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... phục vụ sản xuất năm vừa qua cũng tăng.
Bà Lê Thị Hải (khu phố 4, Đông Cương) chia sẻ: “Nhà tôi trồng khoảng 10 sào hoa các loại, có 3 sào khoảng 6 vạn cây hoa cúc cho thu hoạch vào dịp tết Nguyên Đán, hiện tại đã bắt đầu có thương lái về đặt cọc mua hoa”.
Hiện tại đã có một số nhà vườn cho ra những lứa hoa sớm bán từ giờ tới rằm tháng Chạp và dịp Tết ông Công, ông Táo.
Những cây hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, ly, thược dược, hoa hồng… đâm chồi mạnh mẽ, xanh mướt từng luống, dự báo một mùa bội thu hoa Tết.
Theo nhiều chủ vườn, cứ phải tầm 23-24 tháng Chạp trở đi, những cánh đồng hoa mới nhộn nhịp người mua, bán. Hiện đã có nhiều bạn hàng nhỏ lẻ, người kinh doanh cây cảnh… đến tận vườn để mua hoa sớm.
Nhiều vườn hoa hồng chủ vườn phải bọc giấy báo để bảo quản bông hoa nở đúng dịp Tết.
Ngoài ra, nông dân tại đây cũng đang bắt đầu chăm trồng một đợt hoa gối vụ để phục vụ nhu cầu của người dân trong các dịp lễ chùa, Tết Thanh Minh,… sau Tết Nguyên Đán.
Nghề trồng hoa ở đây đã có gần 30 năm. Hiện, trên địa bàn có gần 200 ha trồng hoa, những năm qua nhờ áp dụng các kỹ thuật trồng trọt hiện đại nâng cao năng suất cây trồng. Nhờ vậy những năm qua các hộ dân có thu nhập ổn định từ trồng hoa.
Hoàng Đông - Đỗ Phương
{name} - {time}
- 2024-04-18 15:46:00
Hoằng Hóa: Phấn đấu thông xe kỹ thuật đường từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường trước dịp 30/4
- 2024-04-18 11:58:00
Sôi nổi hội thi Rung chuông vàng tại Lễ hội Bút Nghiên năm 2024
- 2022-01-17 09:14:00
Những dòng sông mang nặng phù sa
Đào thế hút khách dịp tết
Thương cảm gia cảnh bé Tuyết Mai mất mẹ khi mới chào đời vì COVID-19
Huyện Hậu Lộc tăng cường đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
Mang yêu thương đến với người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nhi Sơn
5 địa điểm người dân được mua pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tại Thanh Hóa
Hội LHPN thị trấn Rừng Thông ra mắt điểm 6 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm
TP. Thanh Hóa: Đa dạng thị trường áo dài cách tân phục vụ khách hàng nhí
Cảnh giác với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dịp tết