(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây 15 năm ông Trần Ngọc Sơn ở thôn Xử Nhân 3, xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa mạnh dạn thuê, cải tạo vùng đất bãi sông khô cằn để trồng bưởi Diễn, bưởi thanh đường, nhãn, đến nay đã cho thu nhập cao.

Làm giàu từ chuyển đổi mô hình cây ăn quả ở vùng đất bãi sông

Cách đây 15 năm ông Trần Ngọc Sơn ở thôn Xử Nhân 3, xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa mạnh dạn thuê, cải tạo vùng đất bãi sông khô cằn để trồng bưởi Diễn, bưởi thanh đường, nhãn, đến nay đã cho thu nhập cao.

Làm giàu từ chuyển đổi mô hình cây ăn quả ở vùng đất bãi sông

Ông Trần Ngọc Sơn bên vườn bưởi Diễn của mình.

Ông Sơn cho biết, trước kia đây là khu đất ở của các hộ dân sinh sống ven sông Chu, năm 1978 các hộ dân được chuyển vào trong đê để sinh sống, các gia đình được thuê lại để trồng cây cảnh nhưng thu nhập không hiệu quả.

Năm 2005 gia đình ông bắt tay vào trồng và chăm sóc với diện tích 2 ha bưởi Diễn, bưởi thanh đường và nhãn. 3 năm đầu hiệu quả không cao, chỉ đạt 150 triệu đồng/năm. Đến năm thứ 6 thì đạt trên 300 triệu đồng/năm và năm 2021 đã đạt 450 triệu/năm. Mỗi vụ thương lái, người quen đến đặt hàng rầm rộ, có những năm quả đang còn xanh mà đã có khách đến đặt để giữ hàng.

Làm giàu từ chuyển đổi mô hình cây ăn quả ở vùng đất bãi sông

Thương lái về vườn nhà ông Sơn mua bưởi.

Theo ông, để cây sinh trưởng tốt, cần thường xuyên tưới nước để giữ ẩm, cải tạo đất thường xuyên trên bề mặt, làm cỏ xung quanh gốc. Đặc biệt, với cây bưởi khi đang hình thành quả thì không nên tưới nước nhiều vì ở thời điểm đó cây đang tập trung dinh dưỡng cho quả.

Làm giàu từ chuyển đổi mô hình cây ăn quả ở vùng đất bãi sông

Bưởi Diễn nhà ông Sơn trồng không hề thua kém với bưởi Diễn nơi khác.

Hiện nay mô hình trồng cây ăn quả của ông Trần Ngọc Sơn đang được nhiều hộ dân ở xã Thiệu Duy làm theo, góp phần vào phát triển kinh tế, giúp người dân có việc làm, nâng cao đời sống và xóa đói, giảm nghèo từ chính mảnh đất của mình.

Làm giàu từ chuyển đổi mô hình cây ăn quả ở vùng đất bãi sông

Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy thăm vườn bưởi nhà ông Sơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy Nguyễn Duy Cam cho biết: Là một trong những hộ có diện tích trồng bưởi Diễn nhiều nhất của xã, đến nay gia đình ông Sơn đã phát huy được hết khả năng của mình nhằm phát triển kinh tế cho gia đình, nâng cao đời sông đem lại lợi nhuận cao.

Bảo Thanh


Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]