Lão nông làm giàu từ trang trại
Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng với tinh thần dám nghĩ dám làm, không ngại khó, ngại khổ, ông Mai Đức Mộc ở xóm 3, thôn Yên Ninh, xã Nga Yên (Nga Sơn) vẫn hàng ngày làm giàu trên mảnh đất quê hương nhờ mô hình trồng dưa vàng công nghệ 4.0 kết hợp trang trại tổng hợp.
Theo sự chỉ dẫn của cán bộ xã Nga Yên, chúng tôi “thực mục sở thị” mô hình trồng dưa vàng kết hợp chăn nuôi tổng hợp của ông Mộc.
Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn khiến nhiều người bất ngờ với mô hình trang trại tổng hợp rất khoa học, công phu của mình. Ít ai biết rằng, cũng chính ông là người tiên phong với mô hình trồng dưa vàng công nghệ 4.0 trong nhà màng, nhà lưới của xã.
Mô hình trồng dưa vàng theo công nghệ 4.0 khá thành công của ông Mai Đức Mộc.
Xuất phát từ mong muốn làm giàu trên quê hương, nhận thấy đất đai quê hương có khả năng trồng dưa vàng, ông đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi. Năm 2019, ông quyết định vay vốn để xây dựng hơn 1.000 m2 nhà màng, nhà lưới với kinh phí ban đầu gần 500 triệu đồng. Theo ông Mộc, trồng dưa trong nhà màng tuy đầu tư ban đầu lớn nhưng hiệu quả mang lại cao.
Ngoài dưa vàng ông còn trồng thêm thanh long.
Để trồng dưa có hiệu quả, ông Mộc đã đầu tư xây dựng, hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Ông còn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đến từng gốc dưa. Cách làm này giúp cây hấp thụ nhanh chất dinh dưỡng, không làm thất thoát nguồn phân bón của gia đình. Tính ra, mỗi năm ông Mộc cho thu hoạch 3 vụ dưa. Với giá bán dưa vàng dao động trên 30.000 đồng/kg, trừ hết chi phí ông thu về từ 100 - 120 triệu đồng/năm.
Hiện ông Mộc có khoảng 170 gốc thanh long, trừ chi phí mỗi năm thu gần 40 triệu đồng.
Ông Mộc chia sẻ, phương pháp trồng dưa trong nhà màng cho năng suất cao gấp 2 lần so với canh tác theo cách bình thường ngoài đồng ruộng. Mỗi năm có thể trồng 3 vụ nên thu nhập mang lại khá cao. Trồng dưa lưới trong nhà màng giúp cách ly nguồn bệnh từ đất và côn trùng từ môi trường bên ngoài, không gây nguy hại cho môi trường.
Gia đình còn trồng thêm hoa cát tường cho thu nhập đều đặn.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông Mai Đức Mộc còn trồng 170 gốc thanh long, 75 gốc bưởi Diễn, 10 gốc mít Thái, 3.500 m2 ao nuôi cá. Trừ chi phí, mỗi năm mô hình trang trại của ông doanh thu ước đạt trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, với thu nhập 150.000 - 200.000 đồng/ngày công.
Tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng ông Mộc vẫn nhận thêm 3.500m2 ao nuôi cá.
Ông Bùi Văn Đan, Chủ tịch UBND xã Nga Yên cho biết, thành công từ mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng, nhà lưới của hộ ông Mai Đức Mộc mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho nhiều hộ trong xã. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động, nhân rộng mô hình, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích canh tác.
TRUNG LÊ
{name} - {time}
- 2023-12-01 09:50:00
Thanh Hóa: Nỗ lực thực hiện Chương trình OCOP 2023
- 2023-12-01 09:42:00
CLB lý luận trẻ - nơi nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng
- 2022-05-25 17:25:00
Giao lưu - tọa đàm “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ”
Mong ước một bể dạy bơi cho học sinh huyện vùng biên Mường Lát
Trải nghiệm bản Đôn
Về thôn 5 xã Nga An nghe kể chuyện xây dựng thôn kiểu mẫu
Còn 26 bản vùng biên giới chưa có điện lưới Quốc gia
Ngắm vườn rau “Thủy canh Phố” của cô thạc sĩ kinh tế đối ngoại
Xã Nga Liên nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình
Tuổi trẻ Nga Sơn chung tay bảo vệ môi trường
Thạch Thành bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống người Mường
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên về công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội