(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Lộc Sơn (Hậu Lộc) đang từng bước phát huy hiệu quả.

Lộc Sơn: Hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo bền vững

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Lộc Sơn (Hậu Lộc) đang từng bước phát huy hiệu quả.

Lộc Sơn: Hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo bền vữngMô hình chăn nuôi trâu, bò của hộ gia đình anh Trần Văn Bình, thôn La Mát, xã Lộc Sơn đang phát huy hiệu quả.

Trước đây, gia đình chị Vũ Thị Dược, thôn La Mát, xã Lộc Sơn thuộc diện hộ nghèo của xã. Từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hậu Lộc dành cho hộ nghèo, cuộc sống của gia đình đã trở nên khấm khá hơn. Chị Dược chia sẻ: Do chồng thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên ngoài lo tiền thuốc chạy chữa cho chồng, chị còn phải lo nuôi 3 con nhỏ ăn học. Vì vậy, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước, hụt sau. Thế nhưng, từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền 100 triệu đồng, kết hợp các nguồn vay khác, chị đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, vừa chăn nuôi gia cầm, vừa phát triển mô hình cá - lúa, mua thêm máy làm đậu phụ nên kinh tế đã dần ổn định. Qua nhiều năm áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị đã phát huy hiệu quả. Hiện trang trại có 2.000 con vịt đẻ, 4.500 con gà thịt, 1,5 ha ao cá và 2,2 ha lúa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Nguồn thu nhập này, không những giúp gia đình chị trả hết các khoản nợ mà còn thoát khỏi hộ nghèo và có cuộc sống khấm khá hơn.

Nhờ được hỗ trợ 1 con bò sinh sản, cuộc sống của gia đình bà Trịnh Thị Đức, thôn Linh Long hiện nay đã bớt khó khăn hơn. Bà Đức cho biết: Hai ông bà đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, lại nuôi thêm người con trai khuyết tật gần 50 tuổi nên gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2020, gia đình bà được cấp trên hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản tạo sinh kế. Từ nguồn tiền bán bê con, cuộc sống của gia đình bà không phải lo chạy ăn từng bữa như trước.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, ngay từ đầu năm, xã Lộc Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, dựa trên khả năng giảm nghèo của từng thôn để giao chỉ tiêu giảm nghèo phù hợp. Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất, địa phương đã thực hiện rà soát, nắm bắt lại các hộ nghèo. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án cụ thể giảm nghèo cho từng hộ. Nếu hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ) thiếu vốn, sẽ hỗ trợ vốn qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội; hộ thiếu việc làm, sẽ tạo công ăn việc làm (qua kênh doanh nghiệp trong huyện, trong tỉnh, xuất khẩu lao động) và gắn với phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, khả năng canh tác của từng hộ... Ngoài ra, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Bằng cách làm này, đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Nói về hiệu quả của việc hỗ trợ sinh kế, ông Lưu Trung Công, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn cho biết: Thông qua hỗ trợ vốn đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Nếu như năm 2022, toàn xã có 57 hộ nghèo, 138 hộ cận nghèo, đến tháng 9/2023, hộ nghèo của xã giảm xuống còn 33 hộ, hộ cận nghèo còn 63 hộ.

Bài và ảnh: Minh Lý



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]