(vhds.baothanhhoa.vn) - Các đơn vị, câu lạc bộ thiện nguyện cùng nhà hảo tâm đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các chương thiện nguyện hướng về người dân ở các xã biên giới.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Các đơn vị, câu lạc bộ thiện nguyện cùng nhà hảo tâm đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các chương thiện nguyện hướng về người dân ở các xã biên giới.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Ngũ Cốc Lê Vân Beauty, Công ty Muối vừng Việt tổ chức chương trình thiện nguyện đồng hành cùng phụ nữ biên Cương xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Đoàn đã trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm 18 hộp muối lạc, vừng và 1 hộp ngũ cốc cho 70 hộ dân ở bản Đục, xã Bát Mọt; trao tặng 20 suất quà gồm sách, vở và bút cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả tốt trong học tập.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Đoàn cũng đã trao tặng 250 con gà giống cho 5 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó chương trình còn hỗ trợ thức ăn và thuốc phòng dịch trị giá 7 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao tặng bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Bát Mọt.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đoàn thiện nguyện cũng đã phối hợp với Hội LHPN xã Bát Mọt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt về tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình…

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Trước đó, đoàn công tác của Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ Vi Văn Nhất.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phối hợp cùng Công ty Cổ phần giao nhận vận tải vàng (GOLDTRANS), nhóm thiện nguyện Vui Hành Thiện và các tấm lòng hảo tâm trao tặng 6 ti vi, 2 máy lọc nước, 3 loa kéo di động cùng nhiều đồ dùng học tập và 250 suất quà cho học sinh tại các điểm trường bản Mùa Xuân (xã Na Mèo), bản Xía Nọi, bản Khà (xã Sơn Thuỷ).

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cùng các đoàn thiện nguyện theo Chương trình “Về miền biên giới” do bà Phạm Thanh Huyền, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc làm trưởng đoàn tặng quà cho người dân xã Hiền Kiệt.

Nhiều chương trình thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng hướng về người dân vùng biên

Đoàn thiện thiện nguyện phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Huyện đoàn Quan Hóa, Uỷ ban MTTQ, chính quyền xã Hiền Kiệt thăm hỏi, động viên, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tặng 278 suất quà gồm máy lọc nước, các vật phẩm thiết yếu, sách vở học sinh cho bà con Nhân dân, các cháu học sinh ở 2 bản Cháo và Ho của xã biên giới Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa. Tổng trị giá chương trình trị giá hơn 85 triệu đồng.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]