(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm bảo vệ vùng biên bình yên, vượt qua những khó khăn, thách thức, những người lính biên phòng trên chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID1-9 Kéo Cưa, bản Táo (thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý), huyện Mường Lát luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm bảo vệ vùng biên bình yên, vượt qua những khó khăn, thách thức, những người lính biên phòng trên chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID1-9 Kéo Cưa, bản Táo (thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý), huyện Mường Lát luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 khu Kéo Cưa, bản Táo, xã Trung Lý nằm bên cạnh QL15C - địa bàn trọng yếu về giao thông, an ninh - quốc phòng, tiếp giáp với xã Nhi Sơn và bản Na Hàm, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Păn (Lào).

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 khu Kéo Cưa được thành lập ngày 15-5-2021 theo Quyết định của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm tăng cường quản lý người xuất, nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Thượng úy Trịnh Hữu Nhân, Chốt trưởng khu Kéo Cưa cho biết: Hiện nay, chốt có 7 cán bộ, chiến sĩ trực chốt, trong đó có 5 đồng chí biên phòng, 2 đồng chí tăng cường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chốt thực hiện quản lý, bảo vệ đường biên, từ cột mốc 313 đến 314. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ chốt chưa phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, tình hình an ninh trật tự khu vực chốt quản lý giữ vững ổn định.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Thanh, cán bộ tăng cường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp lại chăn màn, tư trang chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Anh cho biết được sự phân công của cấp trên, thời gian qua anh cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống dịch COVID-19.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Cán bộ, chiến sĩ tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 khu Kéo Cưa triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh - trật tự khu vực biên giới, những người lính trên chốt biên cương Kéo Cưa thực hiện tăng gia, cải thiện cuộc sống trên chốt.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Những vườn rau được bàn tay người lính chăm sóc tươi tốt giữa vùng biên nắng gió, khí hậu khắc nghiệt

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Gà, thỏ được nuôi tại khu vực quanh chốt nhằm cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Những bữa cơm trên chốt được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chu đáo.

Những người lính biên phòng trên chốt Kéo Cưa

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Mường Lát đang có diễn biến phức tạp, số ca bệnh dương tính COVID-19 tăng lên, vì vậy những người lính tiếp tục bám chốt, bám biên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]