(vhds.baothanhhoa.vn) - “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã và đang được các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh phát huy và ngày càng có nhiều việc làm ý nghĩa. Những việc làm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đang góp phần tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” ...

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã và đang được các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh phát huy và ngày càng có nhiều việc làm ý nghĩa. Những việc làm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đang góp phần tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” ...

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), ngay những ngày đầu tháng 7, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã tặng 15 suất quà, động viên, thăm hỏi, tặng quà thân nhân của liệt sĩ Vi Văn Nhất (Chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt, Thường Xuân), Vi Văn Luân (công an xã Pù Nhi, Mường Lát); tham gia cùng các đoàn công tác của tỉnh dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh có liệt sĩ là con em Thanh Hóa.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Và tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn” tri ân các hùng liệt sĩ, xem phim tư liệu về những chiến sĩ cách mạng; tặng quà cho cán bộ hội là gia đình chính sách.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội LHPN 27 huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc và các hội cơ sở chủ động và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể như: thăm hỏi, tặng gần 1.520 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, thân nhân các chiến sỹ đang công tác tại các biển, đảo, vùng biên giới... tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Huy động gần 4.000 ngày công tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại đài tưởng niệm, di tích lịch sử văn hóa; hỗ trợ các gia đình chính sách thu hoạch nông sản, dọn dẹp nhà cửa...

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội phụ nữ cơ sở còn tham gia lễ cầu siêu, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội LHPN huyện Như Xuân cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Chị Hoàng Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hậu Lộc thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn (97 tuổi), thôn Thành Phú, xã Thành Lộc. Mẹ Toàn vui và hạnh phúc với nụ cười hiền hậu.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội LHPN thị xã Nghi Sơn đến thăm, động viên thương binh đang điều trị tại nhà, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn những thương, bệnh binh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà tri ân gia đình chính sách.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội LHPN các phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách ở địa phương; thường xuyên động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ổn định.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Cùng với thăm hỏi, tặng quà, các cơ sở Hội LHPN xã Quảng Ninh, Quảng Văn, thị trấn Tân Phong… của huyện Quảng Xương tích cực dọn vệ sinh khu vực khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ của huyện và xã. Những hoạt động ý nghĩa này được các cấp hội duy trì thường xuyên, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ TP Thanh Hóa và Nhân dân phường Nam Ngạn đã tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, gồm: lau rửa cốc chén, bia mộ, quét lá cây tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh: Thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Hội LHPN xã Xuân Lẹ (Thường Xuân) phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà, dọn dẹp vệ sinh vườn, nhà cho gia đình thương bệnh binh. Những việc làm tri ân của cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đang góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]