Tin liên quan
Đọc nhiều
Quan Sơn đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ công tác phòng, chống mưa bão
Mùa mưa bão năm nay bên cạnh việc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, huyện miền núi Quan Sơn đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình vượt lũ.
Công trình đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn các xã Trung Tiến, Trung Thượng đang được gấp rút thi công.
Quan Sơn là huyện thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ, gây thiệt hại không nhỏ về người và của. Qua rà soát, điều tra toàn huyện có 823 hộ nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn cao, vị trí thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ quét. Một số bờ sông, suối thường xuyên xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm...
Trước tình hình trên, huyện Quan Sơn đã chủ động huy động các nguồn lực, tập trung triển khai thi công xây dựng các công trình “vượt lũ” giúp địa phương chủ động ứng phó với thiên tai. Trong đó có 64 công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2021, với tổng mức đầu tư 615.005 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn tỉnh, huyện. Đến nay, có 44 công trình chuyển tiếp hoàn thành, còn lại 20 công trình tiến độ đạt 30 - 95% khối lượng; 18 công trình được đầu tư xây dựng mới, trong đó 4 công trình thi công hoàn thành.
Ngoài ra, các dự án khác như cải tạo, nâng cấp hồ bản Hậu, xã Tam Lư; đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn các xã Trung Tiến, Trung Thượng; kè chống sạt lở bên bờ sông Luồng, xã Na Mèo… được huyện chỉ đạo sát sao, đồng thời giao phòng, ban chuyên môn, phối hợp nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, các dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo.
Nhiều công trình xây dựng cơ bản phục vụ công tác phòng, chống thiên tai được huyện miền núi Quan Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Ông Phạm Phú Đạt, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn cho biết, là huyện miền núi thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ, Ban thường xuyên phối hợp các nhà thầu tính toán, phân bổ thời gian, khối lượng công việc phù hợp, ưu tiên thực hiện các hạng mục công trình phục vụ dân sinh, công trình vượt lũ như hồ, đập kè chống sạt lở…
Các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Tuy ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song các đơn vị thi công vẫn nỗ lực huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành, phục vụ cho mùa mưa bão năm nay.
Bí thư Huyện ủy Quan Sơn Vũ Văn Đạt cho biết, do là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, hàng năm huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân việc nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, tập trung nguồn lực xây dựng các khu tái định cư, các công trình trọng điểm, phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi mùa mưa bão về.
Trung Lê
{name} - {time}
- 2024-04-26 17:02:00
Cảnh báo lừa đảo combo du lịch giá rẻ
- 2024-04-26 16:41:00
Tuổi trẻ xứ Thanh góp phần chuyển đổi số tại các khu di tích
- 2021-10-07 20:35:00
Thành công từ bước đi “mạo hiểm”
Bình yên trên những chuyến đò ngang
Khi Đoàn thanh niên làm dân vận khéo
[Infographic] - Phân biệt bệnh COVID-19 và bệnh cúm
Những biểu hiện của bệnh cúm mùa và cách phòng ngừa
Thị xã Bỉm Sơn tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các điểm di tích
Những chuyến hồi hương dưới mưa
Cơ sở tín ngưỡng phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Hình ảnh lực lượng chức năng Thanh Hóa hỗ trợ hàng nghìn người dân từ miền Nam về quê
[Infographics] - 6 lưu ý cho người tiêu dùng khi mua sắm online