(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, phường Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) đã ra mắt mô hình “cưới văn minh”.

Ra mắt mô hình “cưới văn minh” ở phường Thiệu Dương

Mới đây, phường Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) đã ra mắt mô hình “cưới văn minh”.

Ra mắt mô hình “cưới văn minh” ở phường Thiệu Dương

Đoàn thanh niên phường Thiệu Dương ra mắt mô hình “cưới văn minh”.

Nhiều năm qua, việc tổ chức đám cưới trên địa bàn phường Thiệu Dương đã có những chuyển biến tích cực theo hướng văn minh, gọn nhẹ, tiết kiệm mà vẫn giữ được thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đám cưới phô trương, lãng phí, lợi dụng để sử dụng các chất kích thích, chất cấm, đánh bạc, tổ chức kéo dài nhiều ngày, bật loa đài quá công suất, quá giờ quy định… ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Xuất phát từ thực trạng trên, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn phường Thiệu Dương đã xây dựng mô hình “cưới văn minh” nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hoá nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên, mỗi cơ sở Đoàn là cầu nối cho thanh niên thực hiện theo các quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương.

Ra mắt mô hình “cưới văn minh” ở phường Thiệu Dương

Đại diện lãnh đạo phường Thiệu Dương trao thư chúc mừng cho 2 cặp đôi đăng ký tham gia mô hình

Mô hình “cưới văn minh” được Đoàn phường Thiệu Dương xây dựng với các tiêu chí như: việc cưới phải được tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; các thủ tục cưới hỏi đúng phong tục, tập quán, không phô trương hình thức, rườm rà; không ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày; không hút thuốc lá, không sử dụng các chất kích thích, chất cấm, không lợi dụng đám cưới để tụ tập uống rượu, bia gây mất trật tự an ninh; không tổ chức vui chơi văn nghệ quá 22 giờ; không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng lề đường, đi đón dâu không đội mũ bảo hiểm…

Việc thực hiện mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hành nếp sống văn minh, tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]