(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo đã đẩy mạnh hoạt động tăng gia, đảm bảo hậu cần. Đây cũng là một trong những tiêu chí nhằm đánh giá kết quả thi đua hàng năm của mỗi cá nhân, tập thể trong đơn vị và của Đồn Biên phòng.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo đã đẩy mạnh hoạt động tăng gia, đảm bảo hậu cần. Đây cũng là một trong những tiêu chí nhằm đánh giá kết quả thi đua hàng năm của mỗi cá nhân, tập thể trong đơn vị và của Đồn Biên phòng.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 37,376 km đường biên giới, với 12 vị trí/15 mốc quốc giới, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, địa bàn 2 xã Sơn Thủy, Na Mèo (huyện Quan Sơn), tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh - trật tự khu vực biên giới, Đồn đã làm tốt hoạt động tăng gia. Đây cũng là một trong những tiêu chí nhằm đánh giá kết quả thi đua hàng năm của mỗi cá nhân, tập thể trong đơn vị.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo đã đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống vườn tăng gia, đảm bảo mùa nào thức nấy.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đơn vị, đồn đã xây dựng hệ thống chuồng trại, khu chăn nuôi lợn, gà, cá…

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Quy hoạch vườn tăng gia 1200 m2, 3 giàn trồng rau quả, 120 m2 chuồng nuôi thường xuyên có từ 25 đến 30 con lợn, 50 con gà…

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Năm 2021, đơn vị đã thu hoạch 2.750 kg bầu bí, rau xanh các loại; chăn nuôi 3.450 kg thịt gia súc, gia cầm các loại, góp phần nâng cao bữa ăn cho bộ đội, đưa vào cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày, chất lượng bữa ăn trong đơn vị đạt trên 3.500Kcal/người/ngày, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 98,6%. Đồn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Ngoài hoạt động tăng gia tại đơn vị, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo cũng chỉ đạo tăng gia sản xuất tại các chốt, trạm phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Tại 7 chốt, trạm phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới xây dựng nguồn lương thực, thực phẩm, rau xanh tại chỗ đảm bảo phục vụ đời sống.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Ngoài thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ trên các chốt phòng, chống dịch tranh thủ chăm sóc vườn rau, xây dựng cảnh quan chốt sạch đẹp.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Hình ảnh tại chốt số 2 phòng, chống dịch COVID-19, Đồn biên phong CKQT Na Mèo.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Hiện nay, các chốt đều đảm bảo có nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt, 4 chốt đã có điện lưới, 3 chốt dùng hệ thống năng lượng mặt trời đảm bảo sinh hoạt, nấu cơm trên các chốt.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

100% chốt, trạm đã bảo đảm tự túc rau xanh, 50% thịt các loại, chủ động bảo đảm được lượng lương thực hàng ngày và khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Có thể khẳng định, hoạt động tăng gia không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ mà còn góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đơn vị chính quy, nề nếp ở Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo.

Tin liên quan:
  • Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo
    Đi từng bản, gõ từng nhà dân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

    Không ngại khó, ngại khổ khi các bản ở xa, cách trở đường xá, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện vùng cao Quan Sơn với tinh thần xung kích đã đi từng bản, gõ từng nhà dân để tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  • Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo
    Chốt vùng biên - “lá chắn” phòng, chống dịch và an ninh biên giới

    Là chốt chặn biên giới cách trung tâm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo 20km đầy khó khăn, song với tinh thần vượt lên hoàn cảnh, can bộ chiến sỹ chốt biên phòng 326 đã nỗ lực, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”.

  • Tăng gia ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo
    Những người lặng thầm giữ vùng biên bình yên

    Không quản thời tiết nắng mưa, những người lính biên phòng trên “trận tuyến” phòng, chống dịch COVID-19 vẫn lặng lẽ trên con đường tuần tra, kiểm soát đường biên, đường mòn, lối mở trên biên giới, nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép...

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]