(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này trên cánh đồng thôn Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc nhiều bà con nông dân đang tất bật tỉa nhánh, bón phân, chăm sóc hoa để kịp đón Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Những ngày này trên cánh đồng thôn Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc nhiều bà con nông dân đang tất bật tỉa nhánh, bón phân, chăm sóc hoa để kịp đón Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Cánh đồng hoa giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Theo các hộ dân nơi đây cho biết, để có những bông hoa đẹp chơi Tết, nhiều hộ phải ra tận Nam Định, thậm chí vào Đà Lạt để chọn giống.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Ông Hoàng Huy Bình cho biết: Đầu tháng 9 âm lịch bà con bắt đầu nhập giống để trồng. Các giống hoa cúc thường được bà con ưa chuộng như cúc pha lê, vàng đồng với các màu: thạch bích, gơ, sao, mai, phan vàng, phan tím. Trung bình mỗi năm, với hơn 3 sào đất đồng trồng hoa cho gia đình ông thu nhập cả trăm triệu đồng. So với trồng lúa, hoa màu thì trồng hoa đem lại thu nhập cao hơn gấp nhiều lần.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Theo bà Trung Thị Lài, sau thời gian chăm trồng, bà con đang bước vào giai đoạn bón phân, tỉa nhánh cho hoa.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Theo các hộ dân trồng hoa, không phải ai cũng thành công với loại cây trồng này. Người trồng hoa phải có tình yêu, sự am hiểu nhất định. Chăm hoa như chăm con, chăm cái vậy, nếu không chịu khó, không quan tâm thì hoa dễ bị sâu bệnh, sinh trưởng phát triển không đồng đều, hoa nở không đẹp

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Để hoa nở đúng dịp, ngoài kinh nghiệm về thời tiết, thì hệ thống điện sáng có vai trò quan trong trong việc điều chỉnh sự sinh trưởng của cây hoa

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Thường thì khoảng 20 tháng chạp đổ đi thương lái bắt đầu kéo đến đồng xem hoa, thương thảo, chốt đơn.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Năm nay do thời tiết không thuận nên giống hoa nhập cũng cao hơn so với mọi năm. Thường các năm hoa nhập với giá 40.000 đồng/100 mầm thì năm nay bà con phải nhập với giá từ 42.000 đến 45.000 đồng/100 mầm.

Tất bật trên cánh đồng hoa Mỹ Lộc

Cánh đồng hoa thôn Khoan Hồng đang là “điểm sáng” về chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế cao của xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]