(vhds.baothanhhoa.vn) - Đáp ứng nhu cầu học nghề cho phụ nữ, từ đầu năm đến nay Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã mở 30 lớp đào tạo nghề cho trên 900 học viên.

Thêm 900 phụ nữ được đào tạo nghề

Đáp ứng nhu cầu học nghề cho phụ nữ, từ đầu năm đến nay Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã mở 30 lớp đào tạo nghề cho trên 900 học viên.

Thêm 900 phụ nữ được đào tạo nghề

Chị em phụ nữ học nghề làm tóc tại Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh.

Học viên được đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp (mây tre đan, may mặc…), chăn nuôi gia súc, tranh đá quý, làm hoa văn, dịch vụ chăm sóc gia đình… Học viên được hỗ trợ miễn phí nguyên vật liệu, tài liệu học tập.

Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thúy cho biết: “Chị em phụ nữ có nhu cầu học nghề sẽ đăng ký với hội phụ nữ, trung tâm sẽ căn cứ vào đó để mở các lớp phù hợp. Không những dạy nghề tạo việc làm, trung tâm còn hỗ trợ tư vấn thành lập các mô hình kinh tế như HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết, tạo việc làm cho nhiều chị em khác”.

Năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, nhu cầu học nghề của phụ nữ tăng cao, theo đó trung tâm đã phối hợp mở 30 lớp dạy nghề, trong đó 10 lớp dạy trồng trọt, 10 lớp dạy chăn nuôi và 10 lớp dạy thủ công mỹ nghệ

Được biết, Trung tâm Dạy nghề phụ nữ đi vào hoạt động từ năm 2011, mỗi năm phối hợp tổ chức phối hợp mở khoảng 30 lớp dạy nghề, tạo điều kiện cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp.

Năm 2020 Trung tâm tổ chức được 34 lớp dạy nghề cho hơn 1.000 hội viên phụ nữ. Tỷ lệ học viên có việc làm sau học nghề đạt trên 87%, riêng nghề thủ công mỹ nghệ đạt gần 100%.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]