(vhds.baothanhhoa.vn) - 35 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Hà Trung đã tạo được dấu ấn riêng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Hà Trung.

Thị trấn Hà Trung: Dấu ấn 35 năm xây dựng và phát triển

35 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Hà Trung đã tạo được dấu ấn riêng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Hà Trung.

Thị trấn Hà Trung: Dấu ấn 35 năm xây dựng và phát triểnTượng đài Đò Lèn chiến thắng.

Cách đây 35 năm, ngày 3-6-1988 thị trấn Hà Trung được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Thị trấn Hà Trung được thành lập trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 4 xã: Hà Phong, Hà Ngọc, Hà Ninh và Hà Bình với tổng diện tích tự nhiên là 201,53 ha, được chia thành 6 tiểu khu. Năm 2019, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã nhập nguyên trạng xã Hà Phong vào thị trấn Hà Trung. Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên của thị trấn là 512 ha với 10.796 khẩu và được chia thành 10 tiểu khu… Đảng bộ từ 7 chi bộ với 65 đảng viên nay đã có 17 chi bộ và 804 đảng viên.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, 9 kỳ đại hội đảng bộ và 7 khóa HĐND thị trấn đều xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đề ra các chủ trương đúng, phù hợp với thực tế của địa phương nên đã quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng và phát triển thị trấn ngày càng vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,42%, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế cơ bản đến năm 2022 đạt trên 900 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, mạnh và đúng hướng: Thương mại – dịch vụ chiếm hơn 50,5%, công nghiệp xây dựng hơn 39,6%, nông nghiệp chiếm hơn 9,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng năm 2022 (tăng hơn 50,7 lần so với năm 1990). Các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô lớn, chất lượng tốt ngày càng nhiều và được mở rộng. Năm 1990, thị trấn mới có 175 hộ kinh doanh cá thể, 4 doanh nghiệp, HTX thì nay trên địa bàn có hơn 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ (chiếm 35% số hộ trên địa bàn) và 101 công ty, doanh nghiệp. Vì thế, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thu ngân sách tăng cao… Từ nguồn thu ngân sách này thị trấn đã tập trung đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng, trong đó ưu tiên xây dựng các công trình phúc lợi như: khu tượng đài liệt sĩ, khu công sở làm việc, trường học, sân vận động, đường điện tại các tiểu khu, đường giao thông nông thôn nhựa cứng, nhà văn hóa tiểu khu 1, trường mầm non, tiểu học, THCS, khuôn viên tượng đài Đò Lèn chiến thắng, các trạm y tế, lát vỉa hè, đường điện chiếu sáng, rãnh thoát nước ở các khu dân cư, xây mới khu trung tâm thể thao thị trấn, giao thông nội đồng, đường giao thông liên xã, liên thôn… Ước thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trong 35 năm đạt 82,2 tỷ đồng, trong đó giai đoạn từ năm 2010 đến nay đạt hơn 50 tỷ đồng…

Thị trấn Hà Trung: Dấu ấn 35 năm xây dựng và phát triểnPhong trào văn hóa - văn nghệ thị trấn phát triển mạnh.

Cùng với đó là đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, cải thiện đáng kể. Phong trào thể thao quần chúng, các hoạt động văn nghệ, các câu lạc bộ luôn được duy trì, phát triển. Việc bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa luôn được giữ gìn, quan tâm. Thị trấn đã hoàn thành công tác chuyển đổi số, cơ sở vật chất trang thiết bị đài truyền thanh thông minh, phòng họp trực tuyến tại các khu dân cư được đầu tư nâng cấp, thuận lợi cho người dân tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, 3 trường học đều đạt chuẩn và nằm trong tốp đầu của huyện về giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân từng bước được ổn định. Trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2023 đạt hơn 96%. Công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo, công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Có thể nói, 35 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Hà Trung đã có những bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm còn 1,6%. Diện mạo thị trấn không ngừng thay đổi, ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, nhiều năm liền được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Cờ thi đua. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc. Thị trấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động (hạng Nhất năm 2007 và hạng Nhì năm 2012), được Thủ tướng, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, được các cấp bộ, ngành Trung ương, địa phương tặng nhiều Bằng khen, giấy khen…

Thị trấn Hà Trung: Dấu ấn 35 năm xây dựng và phát triểnNhững tuyến đường thị trấn đẹp, văn minh.

Phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị trấn Hà Trung đã, đang nỗ lực phấn đấu xây dựng thị trấn ngày càng vững mạnh, văn minh và hiện đại…

Bài và ảnh: Đức Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]