(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ đông 2022, huyện Thiệu Hóa phấn đấu gieo trồng 2.011 ha, trong đó có 900 ha ngô, 66 ha đậu tương, 127 ha ớt, 98 ha khoai tây, còn lại là rau màu... Tuy ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài làm một số diện tích bị thiệt hại, tuy nhiên huyện đã nhanh chóng chỉ đạo khắc phục. Đến nay hầu hết diện tích cây trồng được gieo trồng đúng khung lịch thời vụ nên sinh trưởng tốt.

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Vụ đông 2022, huyện Thiệu Hóa phấn đấu gieo trồng 2.011 ha, trong đó có 900 ha ngô, 66 ha đậu tương, 127 ha ớt, 98 ha khoai tây, còn lại là rau màu... Tuy ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài làm một số diện tích bị thiệt hại, tuy nhiên huyện đã nhanh chóng chỉ đạo khắc phục. Đến nay hầu hết diện tích cây trồng được gieo trồng đúng khung lịch thời vụ nên sinh trưởng tốt.

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Để hoàn thành mục tiêu về diện tích, giá trị trong sản xuất vụ đông, từ trung tuần tháng 9-2022 nông dân các xã, thị trấn đã tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa thu mùa, thu hoạch đến đâu giải phóng đất sản xuất vụ đông đến đó theo phương châm: Sáng lúa, chiều cây trồng vụ đông.

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Trên đồng những cây trồng ưa ấm như ngô, khoai lang, ớt được xuống giống sớm nay đã phủ một màu xanh

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Những ngày qua khi nhiệt độ tăng, người dân xã Thiệu Ngọc đã tranh thủ ra đồng dẫn thêm nước vào ruộng, kết hợp với làm cỏ,...

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông, trong đó ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bằng phương pháp thủ công như bắt sâu, sử dụng các loại dược liệu phun cho cây trồng... để đuổi sâu, trị bệnh.

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Là một trong những địa phương có truyền thống sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, người dân xã Thiệu Thành đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng vụ đông. Được biết xã có 80 ha cây trồng như ngô ngọt, ớt, đậu tương rau, khoa lang đang sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ đông thắng lợi

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Đối với các loại cây trồng ưa lạnh, người dân ưu tiên gieo trồng khoai tây, cà chua, cà rốt, su hào, bắp cải, nhất là các sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định.

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại các xã Minh Tâm, Thiệu Toán, thị trấn Thiệu Hóa và các mô hình sản xuất trong nhà màng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật.

Trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở huyện Thiệu Hóa

Năm nay, được sự định hướng của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, bà con nông dân chú trọng việc gieo trồng rải vụ, gối trà, nhằm giảm áp lực thu hoạch rộ, số lượng sản phẩm lớn trong cùng một thời điểm.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá Hoàng Anh Tuấn, cho biết: Với quyết tâm vụ đông 2022 thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất và hiệu quả kinh tế, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc người dân tập trung sản xuất khi thời tiết thuận lợi. Cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn người dân biện pháp kỹ thuật gieo trồng; định hướng cho người dân chuyển đổi sang sản xuất những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, theo nhu cầu của thị trường và có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm. Với tinh thần hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân, chắc chắn vụ đông ở Thiệu Hóa sẽ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất.

Ngọc Hòa


Ngọc Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]