(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2022 xã Bắc Lương (Thọ Xuân) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Với về dày truyền thống và sự nỗ lực của địa phương đã và đang tạo ra một vùng quê đáng sống.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Năm 2022 xã Bắc Lương (Thọ Xuân) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Với về dày truyền thống và sự nỗ lực của địa phương đã và đang tạo ra một vùng quê đáng sống.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Ở Bắc Lương có những di tích với tuổi đời hàng trăm năm.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Trong đó, đình làng - nơi có nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ của quê hương đã ngã xuống trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc được Nhân dân trân trọng, giữ gìn.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Lương hôm nay đang nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp. Năm 2022, xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng NTM ở huyện Thọ Xuân.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Để phát triển kinh tế, xã phát triển đa dạng các ngành nghề. Hiện nay, nghề làm hương ở Bắc Lương đang khá phát triển.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Các sản phẩm hương thơm tại Bắc Lương đa dạng. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong và ngoài huyện.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Cũng nhờ quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân được thụ hưởng nhiều chính sách và tiện ích. Trong đó, các thiết chế văn hoá đạt chuẩn đã và đang phát huy tác dụng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Giữ vững và nâng cao các tiêu chí về môi trường đối với xã NTM kiểu mẫu, xã Bắc Lương dành một phần nguồn lực chăm lo vấn đề thu gom, xử lý rác thải, trồng hoa và xây xanh làm đẹp cảnh quan. Trong bức tranh tổng thể, hệ thống ao, hồ trên địa bàn xã được cải tạo và giữ gìn, tạo không khí trong lành và là điểm nhấn cho làng quê.

Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương

Chủ tịch UBND xã Bắc Lương Lê Văn Hoàn cho biết: Địa phương xác định xây dựng NTM không có điểm kết thúc. Vì vậy, dù đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu song các tiêu chí vẫn không ngừng được duy trì bền vững và nâng cao, để nơi đây thực sự là vùng quê đáng sống.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]