(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiệu Trung là xã đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021. Với quyết tâm cao độ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thiệu Trung đang nỗ lực hoàn thành và về đích xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Thiệu Trung là xã đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021. Với quyết tâm cao độ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thiệu Trung đang nỗ lực hoàn thành và về đích xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Xã Thiệu Trung có nghề đúc đồng truyền thống làng Trà Đông. (Trong ảnh: Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Châu, làng Trà Đông, xã Thiệu Trung bên tác phẩm trống đồng)

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Trung đã tranh thủ thời cơ, biến tiềm năng thành thế mạnh để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt trên 57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,02%, xã cũng đã huy động sự tham gia xây dựng NTM của Nhân dân với tổng kinh phí đóng góp và đầu tư xây dựng các công trình và nhà ở là hơn 67 tỷ đồng, hiến hàng trăm mét đất mở đường giao thông và hơn 13.000 ngày công lao động.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Xã có 3/6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 2 sản phẩm OCOP 4 sao là trống đồng Quý Châu và Trống đồng Toàn Linh, đang đăng ký 2 sản phẩm thăng hạng lên OCOP 5 sao, đăng ký 3 sản phẩm tham gia chấm điểm OCOP 4 sao trong năm 2022. Công tác phát triển sản xuất được quan tâm tạo điều kiện như: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất… đến nay tỷ lệ Nhân dân sản xuất theo cơ giới hóa đồng bộ 3 khâu đạt trên 75% diện tích sản xuất. Các mô hình trồng cây ăn quả, cây có múi đang phát huy hiệu quả và được công nhận VietGAP.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Xác định đẩy mạnh công tác phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại tạo ra nhiều sản phẩm mang tính cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là sản phẩm du lịch; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch làng nghề, du lịch tâm linh thu hút khách đến tham quan; tập trung đề xuất tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn nhằm phát huy tốt giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể nghề đúc đồng gắn với việc phát triển du lịch.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Toàn xã hiện có 16 vườn mẫu 500m2 trở lên, trong đó có 11 vườn đã đạt chuẩn năm 2021 như vườn hộ nhà ông Trần Văn Nam, Trần Văn Quế, Trương Trọng Giao thôn 2; Nguyễn Thị Mai, Phạm Thị Châu, thôn 3; Trần Thị Lự, Trịnh Thị Tơn, Trần Thị Hướng, Lê Văn Bình, Lê Thị Chất, Lê Thị Nguyệt Thôn 4...

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

6/6 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Các thôn đang tiếp tục trồng hoa, cây leo bảo phủ khuôn viên tường và trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Xã đã phát động mọi nhà, mọi người, mọi tổ chức trồng và chăm sóc cây dọc các tuyến đường trục xã, trục thôn; mỗi đoàn thể lựa chọn một tuyến đường trồng và chăm sóc cây xanh, để nhân rộng điển hình phong trào và làm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội của mình.

Xã Thiệu Trung phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022

Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, thông thoáng. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Thiệu Trung đang nỗ lực phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]