(vhds.baothanhhoa.vn) - Những luồng sinh khí mới từ dòng vốn đầu tư hạ tầng đồng bộ, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo đang hòa quyện, tạo thành “đòn bẩy” đưa Thạch Lập phát triển.

“Đòn bẩy” ở Thạch Lập

Những luồng sinh khí mới từ dòng vốn đầu tư hạ tầng đồng bộ, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo đang hòa quyện, tạo thành “đòn bẩy” đưa Thạch Lập phát triển.

“Đòn bẩy” ở Thạch Lập

Không gian phát triển của Thạch Lập được mở rộng sau sáp nhập, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Lập, mỗi ngày có hàng chục lượt người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Từ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn quy trình đến trả kết quả, cán bộ, công chức trung tâm đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi nhất cho người dân.

“Đòn bẩy” ở Thạch Lập

Quỹ đất được rà soát, khai thác phù hợp, góp phần tạo thêm dư địa thu hút đầu tư vào Thạch Lập.

Cùng với cải cách hành chính, xã Thạch Lập đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp. Địa phương rà soát quỹ đất, xác định những khu vực có khả năng phát triển, ưu tiên các dự án phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó mở rộng không gian sản xuất, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách.

Một trong những dự án tạo dấu ấn trong hướng đi này là Trung tâm chăn nuôi công nghệ cao Đồng Thịnh của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa. Dự án có diện tích 19,9 ha, tổng vốn đầu tư 466 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ ngày 28/8/2026, trang trại chính thức đưa lợn vào nuôi, với quy mô 3.600 con lợn nái, 2.500 con lợn hậu bị, dự kiến sản xuất khoảng 135.000 con lợn giống mỗi năm.

Bên cạnh lĩnh vực chăn nuôi, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Trung Sơn, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hoa Lợi, cũng đang là một trong những dự án lớn sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. Với quy mô 5 ha, doanh nghiệp đi vào hoạt động từ tháng 12/2025, đến nay đã tạo việc làm cho hơn 1.300 công nhân. Dự kiến khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút khoảng 3.500 lao động.

“Đòn bẩy” ở Thạch Lập

Xã đang thu hút doanh nghiệp, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp đang từng bước tạo thêm những chuyển động mới trong đời sống kinh tế - xã hội ở một địa bàn miền núi. Không chỉ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, các dự án còn tạo thêm việc làm tại chỗ, mở ra cơ hội để người dân có thu nhập ổn định hơn, hạn chế tình trạng phải rời quê tìm việc.

Chị Hoàng Thị Thủy, công nhân Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Trung Sơn, xã Thạch Lập, chia sẻ: “Công ty thực hiện chế độ khá đầy đủ, môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ, các quyền lợi của người lao động cũng được quan tâm. Chúng tôi mong công ty ngày càng phát triển, hoạt động ổn định để yên tâm gắn bó, làm việc lâu dài”.

Từ chuyển động của sản xuất, những giá trị văn hóa bản địa cũng đang được đặt trong một không gian phát triển mới. Với cộng đồng người Mường, những làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, điệu múa cây bông hay nghề dệt vải không đơn thuần là những giá trị được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn có thể trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xã Thạch Lập từng bước triển khai các hoạt động tập huấn, truyền dạy cồng chiêng, múa cây bông, dệt vải ngay tại cộng đồng.

Việc đưa hoạt động bảo tồn văn hóa đến từng bản, từng cộng đồng giúp những giá trị truyền thống có thêm cơ hội được trao truyền, đồng thời tạo nền tảng để Thạch Lập từng bước kết nối văn hóa với phát triển du lịch.

“Đòn bẩy” ở Thạch Lập

Xã Thạch Lập tổ chức nhiều lớp tập huấn, trao truyền giá trị văn hóa, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Những chuyển động trên đang được phản ánh qua các chỉ tiêu kinh tế của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có 230 cơ sở kinh doanh duy trì hoạt động, 5 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 100% kế hoạch năm. Toàn xã có 43 dự án, trong đó 35 dự án đã hoàn thành. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 175,65 tỷ đồng, bằng 122% dự toán tỉnh giao.

Như khẳng định của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lập Phạm Văn Thiết: Nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch là một trong những mục tiêu quan trọng. Trong đó, Thạch Lập tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; đồng thời gắn sản xuất với du lịch cộng đồng và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương.

Vì thế, giai đoạn 2026-2030 được Thạch Lập xác định là thời kỳ quan trọng để vừa tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt, vừa tạo nền tảng cho mô hình phát triển phù hợp với quy mô mới của địa phương. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá; trong đó chú trọng phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy giá trị văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Mỗi nhiệm vụ đều hướng tới một mục tiêu chung: “Biến lợi thế thành nguồn lực, biến nguồn lực thành động lực và biến động lực ấy thành những thay đổi cụ thể trong đời sống Nhân dân”.

Hà Hồng


Hà Hồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]