(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, học lực thuở nhỏ chỉ ở mức trung bình khá, nhưng lại nuôi ước mơ học tập tại Đại học Thanh Hoa,Trung Quốc - một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới... Đó là câu chuyện của Lê Thị Mai Trang, cô nữ sinh quê ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

“Đường đến Thanh Hoa” của nữ sinh Thanh Hóa

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, học lực thuở nhỏ chỉ ở mức trung bình khá, nhưng lại nuôi ước mơ học tập tại Đại học Thanh Hoa,Trung Quốc - một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới... Đó là câu chuyện của Lê Thị Mai Trang, cô nữ sinh quê ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

“Đường đến Thanh Hoa” của nữ sinh Thanh Hóa

Sinh viên Lê Thị Mai Trang.

Từ nữ sinh học lực trung bình khá...

“Em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ làm nông nghiệp nên việc nuôi em và chị gái ăn học rất vất vả. Ngoài việc động viên và hỗ trợ điều kiện học tập ở mức tốt nhất có thể, bố mẹ cũng không có quá nhiều định hướng trong việc lựa chọn trường, ngành học cho con. Vì vậy, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, em luôn được tự quyết định sẽ thi trường nào, học ở đâu...” - Mai Trang mở đầu câu chuyện bằng những chia sẻ về xuất thân của mình.

Nhìn vào bảng thành tích của Mai Trang ở thời điểm hiện tại, ít ai nghĩ, thuở nhỏ, học lực của nữ sinh này lại khá... làng nhàng. Khi học ở bậc tiểu học và THCS, sức học của Trang chỉ ở mức trung bình khá, không nổi trội ở môn học nào.

Mãi tới năm lớp 9, Trang mới lần đầu tiên đạt danh hiệu học sinh giỏi. Và có lẽ, đây chính là bước ngoặt quan trọng để Trang bắt đầu tự tin khám phá năng lực học tập của bản thân.

Khi theo học tại Trường THPT Triệu Sơn I, dù không được chọn, nhưng Trang vẫn xin thầy cô cho tham gia ôn luyện cùng các bạn trong đội tuyển Toán để thử sức.

“Kết quả không mấy vui vẻ, khi em không “theo” được các bạn và bị loại. Không bỏ cuộc, em lại tiếp tục xin được tham gia ôn luyện cùng đội tuyển Vật lý. Cả hai lần thi đầu vào, em đều chỉ đạt 6/20 điểm, xếp vị trí cuối cùng. Nhưng càng khó khăn, càng thất bại thì em càng cố gắng để theo kịp các bạn. Tới cuối thời gian ôn luyện, kết quả thi giúp em giành được suất chính thức tham gia đội tuyển” – Mai Trang cho biết.

Thành quả cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Trang là giải Ba môn Vật lý cấp tỉnh và trở thành 1 trong 3 học sinh đạt điểm cao nhất trong các đội tuyển dự thi của trường năm đó. Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, Trang là thí sinh có điểm số khối A1 và C01 cao nhất trong số các thí sinh của Trường THPT Triệu Sơn I.

...đến việc thực hiện “ước mơ Thanh Hoa”

Mai Trang đã ấp ủ ước mơ được học tập tại Đại học Thanh Hoa từ khi còn học lớp 11. Tuy nhiên, khi đó Trang chưa có bất kỳ kiến thức nào về xây dựng hồ sơ quốc tế. Khi bước vào giảng đường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trang đã xác định rõ mục tiêu và nghiêm túc theo đuổi “ước mơ Thanh Hoa” từ những ngày đầu.

Thời gian đầu tại NEU, em chịu áp lực lớn khi nhiều bạn bè đã có chứng chỉ ngoại ngữ và đang học ngôn ngữ thứ hai. Em từng rơi vào trạng thái căng thẳng và có ý định chuyển trường, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, em đã lựa chọn đối mặt.

Lê Thị Mai Trang

Ngay từ năm thứ nhất, Mai Trang đã tham gia dự án và thử sức tại nhiều cuộc thi khởi nghiệp. Dù kết quả ban đầu không như ý, nhưng Trang nghiêm túc điều chỉnh mô hình và hoàn thiện dự án. Nhờ đó, em được NEU lựa chọn làm đại diện tham gia Startupcity - cuộc thi khởi nghiệp của Thủ đô Hà Nội với sự góp mặt của hơn 10 trường đại học hàng đầu, và đạt giải Nhì tại vòng chung kết.

Sang năm hai và thứ ba đại học, Trang nhận ra nghiên cứu khoa học là điều kiện tiên quyết nếu muốn tiếp tục học lên cao, nên đã liên tục thực hiện các đề tài nghiên cứu và đoạt giải trong các cuộc thi cấp đại học.

“Đường đến Thanh Hoa” của nữ sinh Thanh Hóa

Lê Thị Mai Trang và các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, đề tài về “nước ảo” do Mai Trang làm tác giả chính đã được phát triển thành hai công trình độc lập và đăng trên hai tạp chí Q2 Scopus thuộc Springer Nature (một trong những nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới - PV), trong đó một tạp chí thuộc danh mục ISI (Tạp chí ISI là hệ thống tạp chí được viện ISI của Hoa Kỳ đưa vào cơ sở dữ liệu của viện, và được coi là tiêu chuẩn để xác định chất lượng khoa học của các tạp chí - PV).

Hiện tại, Mai Trang có GPA (điểm trung bình các môn học) đạt 3.94/4, năng lực ngoại ngữ ở trình độ cao, 7 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, kinh nghiệm thực chiến tại 6 cuộc thi, cùng trải nghiệm làm việc tại Công ty Bia Heineken Việt Nam.

Với bảng thành tích ấn tượng, mới đây, Mai Trang đã trúng tuyển hệ đào tạo Thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo liên ngành của Đại học Thanh Hoa, trong khi vẫn đang là sinh viên năm thứ tư, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, Lê Thị Mai Trang, cô nữ sinh xứ Thanh đã thực hiện thành công ước mơ từ thuở nhỏ. Con đường phía trước đã rộng mở, nhưng khát vọng và ước mơ của Mai Trang thì chưa dừng lại.

“Em dự định học xong thạc sĩ sẽ cố gắng học tiếp lên tiến sĩ, đồng thời đi làm vài năm ở nước bạn để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Mục đích cuối cùng của em vẫn là trở về Việt Nam, góp sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, ở chính lĩnh vực mà mình được đào tạo” – Mai Trang chia sẻ.

An Thư


An Thư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]